Báo Quân đội nhân dân gặp mặt cộng tác viên tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Sáng 26-9, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt cộng tác viên (CTV) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2020). Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội...

Cuộc gặp mặt nhằm giao lưu, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa tòa soạn và các tác giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thời gian qua, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019-2020 và những năm tiếp theo.

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã báo cáo một số kết quả về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Báo Quân đội nhân dân tiến hành thời gian qua và một số định hướng thời gian tới. Theo đó, Báo Quân đội nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các vệt, đợt tuyên truyền về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên bao gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài quân đội để tìm hiểu, nghiên cứu phương thức của các đối tượng từ đó có biện pháp phù hợp để đấu tranh, phản bác lại. Báo thường xuyên trao đổi với các CTV tích cực là các chuyên gia, nhà khoa học để nêu mục đích, phương hướng, nhiệm vụ về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đề nghị các CTV cộng tác với báo.

Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, đã có hàng chục chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham gia cộng tác với báo. Báo cũng đã xây dựng chương trình đặt bài các CTV theo các chủ đề và căn cứ vào tình hình thực tiễn sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2019, trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày đã hình thành ba đợt tuyên truyền lớn phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội về công tác cán bộ, về duy trì kỷ luật Đảng, xử lý các vụ án trọng điểm. Đồng thời, tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, các hoạt động xã hội…nhằm tạo sự lan tỏa, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần kịp thời định hướng dư luận. Trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân đã đăng tải gần 100 bài viết trực tiếp đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được dư luận bạn đọc đánh giá cao. Điều này đã được thể hiện rõ qua hàng trăm ý kiến phản hồi đã được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày và trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội nghị.

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó báo cũng đăng tải nhiều tin, bài có tính định hướng dư luận, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, xã hội thông qua chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, ngoài việc đăng tải các bài viết của báo in trên hai chuyên trang, báo điện tử tiếp tục xây dựng hai chuyên mục Video và Audio về phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, đưa lên trang Youtube và được dư luận đặc biệt quan tâm. Hầu hết các bài viết trên các chuyên mục “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình” và “phòng, chống ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều được báo điện tử của các địa phương đăng lại theo nguồn dẫn qdnd.vn.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

“Thời gian tới, dự báo việc chống phá của các thế lực thù địch chắc chắn còn những diễn biến phức tạp, nhất là khi chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cấp thiết”, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thời gian qua trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Theo đó, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề như: Tiếp tục đấu tranh bảo vệ tính đúng đắn, khoa học của Chủ nghĩa Mác Lê nin - Nền tảng lý luận, kim chỉ nam của Đảng ta; đấu tranh bảo vệ Tư tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cách mạng và tiến hành chiến tranh cách mạng; khẳng định các thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phản bác các quan điểm, luận điệu phủ nhận các thành quả trên; khẳng định tính khoa học, sáng tạo trong các cương lĩnh, nghị quyết của Đảng về lãnh đạo phát triển đất nước thời kỳ đổi mới; đấu tranh phản bác các quan điểm đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội đã được xác lập trong Hiến pháp 2013; đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng; khẳng định thành quả trong công cuộc xây dựng Đảng; phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc các Hội nghị Trung ương của Đảng; xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII; phản bác các quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội, “dân sự hóa” quân đội; Phản bác các quan điểm xuyên tạc vai trò, chức năng và năng lực tác chiến, ứng phó các tình huống của LLVT. Đồng thời nêu lên những biến thái mới trong việc chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề cần rút kinh nghiệm khi tổ chức tuyên truyền... Qua đó, góp phần kịp thời đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

BáoQuân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi gặp mặt.

Tin, ảnh: DUY HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/bao-quan-doi-nhan-dan-gap-mat-cong-tac-vien-tuyen-truyen-ve-cong-tac-xay-dung-dang-592024