Bảo quản bài thi thật tốt để triệt tiêu gian lận

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với những mặt tích cực như giảm áp lực cho thí sinh, tiết kiệm chi phí… đã được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, để triệt tiêu gian lận thi cử, PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội cho rằng, cần có những cải tiến một số khâu tổ chức thi.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) kiểm tra công tác khâu bảo mật đề thi, bảo quản bài thi.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã thừa nhận những bất cập trong đề thi THPT Quốc gia 2018. Vì thế, theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền cần có những giải pháp điều chỉnh các câu hỏi khó trong đề thi gần với trình độ của thí sinh. Về công tác coi thi đã được làm tốt trong kỳ thi vừa qua. Với các giải pháp thi trắc nghiệm, mỗi thí sinh một đề thi, sự kết hợp coi thi giữa trường địa phương và trường ĐH đã làm tốt, nên có thể yên tâm được.

“Những chuyện tiêu cực sửa bài thi, nâng điểm thi xảy ra ở các tỉnh vừa qua không phải ở công tác coi thi mà chính là bảo quản bài thi. Chính vì thế, khâu bảo quản bài thi cần phải làm thật tốt, còn nếu bài làm của thí sinh bị sửa ngay từ gốc thì không biện pháp nghiệp vụ nào có thể phát hiện được” – thầy Điền nhấn mạnh.

Theo nhận định của thầy Điền, năm nay, Bộ GD&ĐT đã cải tiến một bước trong khâu bảo quản bài thi được đóng gói theo quy trình tầng tầng lớp lớp. Phía bên ngoài thùng đựng bài thi cũng được ký, niêm phong đảm bảo việc bóc ra để làm lại hay sửa đổi là rất khó. Tuy nhiên, quy trình nào dù có chặt chẽ đến đâu cũng đều do người thực hiện. Có những ý kiến cho rằng để tuyệt đối hóa khâu bảo quản bài thi, sau khi thí sinh làm bài trắc nghiệm xong thì lập tức cả hội đồng thi ở lại chứng kiến việc quét bài thi gốc.

Về việc này, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Bách khoa không đồng tình vì rất khó thực hiện. Phương án khả thi, dễ thực hiện nhất là bài thi của thí sinh được chuyển về một nơi tập kết. Nhưng, cũng gặp khó khăn ở một số nơi như một số địa phương có điểm trường cách Sở GD&ĐT 80km thì việc vận chuyển đề thi không đơn giản. Do đó cũng cần phải tính toán cẩn thận.
Thực tế, những năm trước, kỳ thi THPT Quốc gia được Bộ GD&ĐT giao cho các trường ĐH chủ trì tổ chức nên kiểm soát được tiêu cực. Do đó, đã có những ý kiến tiếp tục thực hiện phương án này nhưng thầy Điền khẳng định đó là cực đoan. “Không ai đảm bảo các trường ĐH tổ chức kỳ thi sẽ an toàn tuyệt đối. Nếu lại tổ chức thi theo cụm do các trường ĐH chủ trì, thí sinh phải di chuyển đến điểm thi rất xa và vất vả, tốn kém” – thầy Điền phân tích và đề nghị vẫn nên tổ chức thi THPT Quốc gia 2019 ở địa phương và tăng số lượng thanh tra, giám sát. Cũng như, sau khi thí sinh dừng bút, bài thi sẽ được chuyển về nơi tập kết một cách nhanh nhất.

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-quan-bai-thi-that-tot-de-triet-tieu-gian-lan-322691.html