Báo phương Tây khen ngợi Nga tái thiết Syria

Phóng viên BBC khen ngợi những thay đổi từng ngày ở Syria sau khi đánh bại lực lượng khủng bố.

Phóng viên BBC Steve Rosenberg mới đây đã giới thiệu một đoạn video ghi lại cảnh quay thành phố Syria được gây dựng lại từ những đống đổ nát.

Phóng viên này được phái đoàn quân sự Nga hộ tống đi ghi hình tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria từ nhà máy, nông trại cho tới những con đường còn ngổn ngang đống đổ nát.

Các phóng viên được quân đội Nga đưa đến những cơ sở công nghiệp ở Syria.

Các phóng viên được quân đội Nga đưa đến những cơ sở công nghiệp ở Syria.

Những nhà máy từng nằm dưới sự kiểm soát suốt thời gian dài của lực lượng phiến quân Syria bắt đầu hoạt động. Các công nhân đã quay trở lại làm việc, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế trong nước. Những nông trại trồng trọt ở Hama cho trái bội thu, giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động Syria.

Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc sống bình yên đang dần trở lại trên lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, công cuộc tái thiết đất nước của Syria sẽ còn nhiều thách thức khi hầu như toàn bộ cơ sở hạ tầng ở quốc gia này đã bị chiến tranh tàn phá.

Nga không chỉ giúp đỡ thiết lập an ninh, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, gửi hàng cứu trợ mà còn giúp đỡ đưa những người tị nạn Syria ở nước ngoài trở về xây dựng quê hương.

Nhưng cơ sở bị phá hủy ở Homs.

Theo Bộ trưởng Hành chính Công cộng Syria Hussein Makhlouf, Chính phủ nước này cam kết bảo vệ quyền tài sản của những người tị nạn, cấp cho những người trở về một năm hoãn thực hiện các nghĩa vụ quân sự.

Bộ trưởng Makhlouf cho biết thêm, Chính quyền Tổng thống Assad đang làm việc rất nỗ lực để đơn giản hóa các thủ tục cho những người tị nạn được trở về, sửa chữa nhà ở và cố gắng tạo thêm những công việc mới.

Ông Makhlouf kêu gọi các quốc gia phương Tây bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Damascus để tạo điều kiện cho Syria phục hồi kinh tế sau chiến tranh.

Theo thống kê của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev hơn 1,2 triệu người Syria di tản ở trong nước và khoảng 300.000 người tị nạn ra nước ngoài đã trở về quê hương trong hai năm rưỡi qua.

Nắm vai trò trung tâm, Nga đang kêu gọi ngày càng nhiều các quốc gia khác đầu tư vào Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã bày tỏ muốn tham gia vào công cuộc tái thiết quốc gia láng giềng dù trước đó tuyên bố duy trì lập trường chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tờ al-Monitor cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức các cơ sở tại Tây Bắc Syria. Ankara đã tổ chức chiến dịch Cành Ô-liu và Lá chắn sông Euphrates sang Syria với mưu đồ tạo vùng đệm tránh đưa lực lượng người Kurd có thể tiến đến biên giới nước này. Ngoài ra, Ankara cũng muốn thâu tóm một phần lãnh thổ Syria trong thời loạn lạc.

Đầu tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một trường Đại học ở trong khu vực mà quân đội nước này kiểm soát ở Syria.

Ankara cũng thiết lập các hệ thống an ninh, giáo dục, tôn giáo và thậm chí phát hành thẻ ID cho người dân. Ngoài ra, một mạng lưới đường bộ cũng bắt đầu được xây dựng ở khu vực al-Bab, Jarablus, Azaz, Cobanbey và Afrin của Aleppo.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ có thể kiểm soát khu vực này, một đường cao tốc mới sẽ được xây dựng giữa Jarablus và Manbij. Trên thực tế, các nguồn tin địa phương đã xác nhận rằng công việc xây dựng đã bắt đầu.

Đại học Harran của Thổ Nhĩ Kỳ sắp mở một ngôi trường ở thành phố al-Bab ở Aleppo phía tây bắc Syria.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi Manbij là một trung tâm thương mại quan trọng cho cả Iraq và Syria. Manbij và al-Bab sẽ mở đầu cho việc xây dựng lại Aleppo. Từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ có một bước đệm cho các hợp đồng tái thiết béo bở.

Chính quyền Syria không dễ gì chia sẻ bất kỳ phần tái thiết nào cho Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia bị buộc tội hỗ trợ các nhóm quân sự chống chế độ đã phá hủy đất nước và cướp phá các khu công nghiệp của Aleppo.

Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát một lãnh thổ khá lớn ở miền bắc Syria và sự hợp tác giữa Moscow với Ankara sẽ khiến Damascus khó có thể loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi những tính toán này.

Clip BBC khen ngợi quá trình tái thiết ở Syria

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bao-phuong-tay-khen-ngoi-nga-tai-thiet-syria-3363807/