Báo Philippines: 'Philippines sánh ngang Thái Lan và Việt Nam'

Giành vé vào bán kết AFF Cup 2018, báo chí Philippines đánh giá đội tuyển nước này sánh ngang với hai cường quốc khu vực Thái Lan và Việt Nam.

Philippines giành chiếc vé bán kết AFF Cup 2018 thứ hai ở bảng B, sau Thái Lan, sau khi có trận hòa không bàn thắng trên sân Indonesia.

Philippines lần thứ 4 vào bán kết AFF Cup 2018

Đây là lần thứ 4 Philippines có mặt ở bán kết giải đấu lớn nhất khu vực, và là lần đầu tiên từ 2014.

"Azkals (biệt danh đội tuyển Philippines) đã trở lại với vòng bán kết AFF Cup", trang tin Rappler viết.

Rappler thể hiện niềm vui: "Sau 4 năm, Philippines đã trở lại vòng bán kết ngày hội bóng đá lớn nhất ASEAN".

Tờ Rappler, trong một bài viết khác, bình luận: "Với sự dẫn dắt của vị HLV đẳng cấp thế giới Sven-Goran Eriksson, cùng trợ lý Scott Cooper, Philippines trở thành một tập thể mạnh mẽ".

Nhật báo Inquirer khen ngợi Philippines có bước tiến mạnh mẽ sau khi giành quyền vào bán kết AFF Cup 2018.

"Sự trở lại của Philippines ở AFF Cup 2018 không chỉ gợi hình ảnh lịch sử năm 2010, khi lần đầu tiên chúng ta vào bán kết.

Philippines bất bại ở AFF Cup 2018, được sánh ngang Thái Lan và Việt Nam

Thành công này còn cho thấy khoảng cách của Azkals với các đối thủ trong khu vực đã thay đổi.

Không đội bóng nào ở ASEAN có bước nhảy vọt như Philippines trong những năm gần đây, sánh với hai cường quốc khu vực Thái Lan và Việt Nam.

Azkals cùng với Thái Lan và Việt Nam là 3 đại diện Đông Nam Á dự Asian Cup ở UAE vào đầu năm tới. Đây thực sự là điều tuyệt vời".

Trang web của kênh truyền hình ABS-CBN hào hứng: "Azkals vẫn bất bại với HLV Eriksson, cho phép chúng ta nghĩ đến những điều tích cực hơn".

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/philippines-sanh-ngang-thai-lan-va-viet-nam-o-aff-cup-2018-490987.html