Báo Pháp: Nga sẽ vẫn là 'chú lùn' kinh tế trong thăm dò và phát triển dầu khí

Trang mạng Nga dẫn bình luận trên tờ Le Monde của Pháp cho rằng, Nga sẽ tiếp tục là 'chú lùn' kinh tế trong sản xuất năng lượng và khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra ở Sochi (Nga) ngày 23-24/10. (Nguồn: Alwaght)

Le Monde bình luận, hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi vừa diễn ra ở Sochi sẽ không giúp Moscow tăng thêm bất kỳ ảnh hưởng kinh tế nào vào lục địa đen.

Tờ báo này cho rằng, mặc dù là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 trên thế giới - sau Mỹ và Saudi Arabia - và là nước sản xuất khí đốt lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ, Moscow vẫn là một "chú lùn" trong thăm dò và phát triển dầu khí. Bất chấp những lời hứa về các khoản đầu tư khổng lồ mà người Nga đổ ra trước mặt các vị khách của họ, có thể nói rất nhiều trong số đó sẽ không bao giờ được thực hiện.

Theo Le Monde, có vô số dự án mà các công ty dầu khí Nga nỗ lực thực hiện ở châu Phi đã được chứng minh là vô ích. Cụ thể, là mỏ dầu Kudu ở Namibia hay tuyến đường ống dẫn khí xuyên Sahara giữa Nigeria và Algeria.

Nga không có các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là những công nghệ mà các công ty phương Tây sử dụng để thăm dò biển sâu, như ở Angola hay Nigeria. Moscow cũng không có giải pháp tiên tiến tìm kiếm dầu đá phiến có thể được các quốc gia Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia và Libya) và Nam Phi quan tâm. Điện Kremlin cũng không thể đưa ra các dự án tài trợ chìa khóa trao tay như Trung Quốc.

Văn Chu

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-phap-nga-se-van-la-chu-lun-kinh-te-trong-tham-do-va-phat-trien-dau-khi-103436.html