Báo Pháp luật Việt Nam thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 04/6, tại Bệnh xá công an tỉnh Đồng Nai, Báo Pháp luật Việt Nam cùng đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Đồng Nai) thăm hỏi động viên chiến sĩ Phan Đức Mạnh (SN 1999) - chiến sĩ cảnh sát cơ động bị đâm gãy chân trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trưởng Đại diện Văn phòng Miền Đông Nam bộ (Báo Pháp luật Việt Nam), Ông Huỳnh Ngọc Hiếu thăm hỏi trao tặng chiến sĩ Mạnh

Trưởng Đại diện Văn phòng Miền Đông Nam bộ (Báo Pháp luật Việt Nam), Ông Huỳnh Ngọc Hiếu thăm hỏi trao tặng chiến sĩ Mạnh

Đại tá Nguyễn Hải Nam - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - động viên chiến sĩ Mạnh cố gắng điều trị để sớm bình phục.

Ông Huỳnh Ngọc Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện Miền Đông Nam bộ của Báo Pháp luật Việt Nam - thăm hỏi và trao tặng chiến sĩMạnh 10 triệu đồng, đồng thời bày tỏ trân trọng bản lĩnh của chiến sĩMạnh trong công tác phòng chống tội phạm, vì an ninh trật tự xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nga - mẹ của đ/c Mạnh - luôn bên cạnh để động viên con mình.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 22 giờ ngày 11/4/2020, tại QL51, tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện gần 100 đối tượng đang điều khiển trên 60 xe mô tô, dàn hàng ngang, nẹp pô, lạng lách tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu lệnh dừng, thì Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Chưa dừng lại, Khánh còn điều khiển xe mô tô tông trực diện vào chiến sĩ cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh khiến chiến sĩMạnh bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Được biết, chiến sĩMạnh bị gãy xương đùi phải, gãy 2 mắt cá chân trái. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên hiện đã cắt cụt 1/3 giữa đùi phải.

Duy Nghĩa – Huỳnh Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bao-phap-luat-viet-nam-tham-hoi-chien-si-cong-an-bi-thuong-trong-khi-lam-nhiem-vu-521572.html