Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Trong quá trình phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng có sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của Báo Pháp luật Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên, Pháp luật Plus xin đăng tải bài tham luận của ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gửi tới buổi Tọa đàm "Báo Pháp luật Việt Nam 35 năm vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam":

Trong quá trình phát triển đi lên của đất nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng có sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của Báo Pháp luật Việt Nam.

Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Đồng thời Báo cũng đã phát hiện những mặt còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện để các cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (Ảnh: TTXVN).

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (Ảnh: TTXVN).

Báo Pháp luật Việt Nam đã luôn đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm tình hình của địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Kịp thời phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được trong qua trình xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đã phát huy được sức mạnh của công tác thông tin, truyền thông, tạo sự tin tưởng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiêm minh của pháp luật, tự giác, tự nguyện tuân thủ chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó là quá trình tổ chức thực thi chính sách, pháp luật của các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn vững chắc biên cương của tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (10/7/1985- 10/7/2020), đây là dịp để Báo Pháp luật Việt Nam điểm lại những thành tựu đã đạt được trong suốt 35 năm xây dựng và trưởng thành.

Ðất nước đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi tin rằng, với bản lĩnh và trí tuệ của mình, tâp thể ban lãnh đạo tòa soạn và đội ngũ phóng viên, biên tập của Báo sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền Báo Pháp luật Việt Nam hướng tới và đạt được những tầm cao mới.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, báo tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, sát cánh cùng sự phát triển chung của đất nước cũng như tăng cường thêm các hoạt động xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ những đồng bào còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

PGS.TS. Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Tôn vinh những đóng góp của cộng đồng Báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng với sự nghiệp xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói chung và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân cả nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên ngày càng được nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ, thực thi pháp luật.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vì vậy tôi mong rằng Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đồng hành và chia sẻ những khó khăn với địa phương, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ thực hiện những chương trình, hoạt động xã hội, từ thiện để giảm bớt phần nào khó khăn cho nhân dân ở những vùng đặc biệt khó khăn để nhân dân cùng chung tay, sát cánh với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Nhân dịp Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập và tổ chức Hội thảo "35 năm vì Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên xin gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Báo tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, luôn đồng hành, có thêm những đóng góp lớn lao cho sự phát triển của đất nước và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-phap-luat-viet-nam-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-d128000.html