Bão Pabuk đổ bộ vào Thái-lan

Pabuk, cơn bão trái mùa được dự đoán là mạnh nhất 30 năm qua tại Thái-lan, đã bắt đầu đổ bộ vào miền nam nước này. Trước đó, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo cơn bão có thể tạo ra sóng biển cao tới 7m ở vùng tâm bão.

Bão Pabuk đổ bộ vào tỉnh Nakhon Si Thamarat. (Nguồn: Bangkok Post)

Bão Pabuk đổ bộ vào tỉnh Nakhon Si Thamarat. (Nguồn: Bangkok Post)

Giới chức Thái-lan ngày 4-1 thông báo, vào lúc 12 giờ 45 phút, bão nhiệt đới Pabuk đã tiến vào miền nam Thái-lan với vận tốc 65-80 km/giờ và gây ra lở đất ở tỉnh Nakhon Si Thamarat, có khả năng gây ra sóng cao từ 3-5m trên khu vực Vịnh Thái-lan; còn tại biển Andaman sóng cao 2-3m.

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Hàng hải Wattana Kanbua cảnh báo, sóng biển tại khu vực Vịnh Thái-lan có thể đạt đến độ cao 7m với sức gió lên đến 95 km/giờ. Ông kêu gọi người dân tránh xa các bãi biển trong thời gian có bão, đề phòng hiện tượng nước biển dâng đột ngột đe dọa đến tính mạng.

Du khách quay trở lại đất liền để tránh bão. (Nguồn: The Nation)

Sau khi thông tin dự báo thời tiết công bố vài ngày trước, hàng nghìn du khách đã vội vã rời khỏi các đảo du lịch nổi tiếng của Thái-lan như Koh Samui, Koh Tao và Koh Phangan. Bangkok Airways, Hãng hàng không có đường bay độc quyền tới Koh Samui cũng thông báo hoãn toàn bộ chuyến bay cho tới ngày 5-1 vì thời tiết xấu.

Nhiều du khách vẫn mắc kẹt tại các hòn đảo du lịch của Thái lan. (Nguồn: The Nation)

Theo ông Kittipop Roddon - huyện trưởng Koh Samui cho biết, vẫn còn khoảng 20 nghìn du khách bị kẹt trên đảo do mọi phương tiện vận tải bị cấm hoạt động vào hôm qua. Mặc dù vậy, giới chức địa phương khẳng định hòn đảo vẫn có đủ lương thực để phục vụ người sống trên đảo cho tới khi cơn bão đi qua.

Hải quân Thái-lan cũng huy động lực lượng và chất đầy các nhu yếu phẩm cần thiết lên tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet của nước này để phục vụ công tác cứu hộ khi cơn bão ập vào miền nam Thái-lan. Dự kiến trong hôm nay, con tàu này sẽ khởi hành từ tỉnh Chonburi và mất khoảng 15 tiếng tới khu vực bị ảnh hưởng để thực hiện chiến dịch cứu trợ.

Hải quân Thái-lan chuẩn bị nhu yếu phẩm cứu trợ. (Nguồn: The Nation)

Vịnh Thái-lan là khu vực thường xảy ra bão vào thời điểm này trong năm, tuy nhiên, Pabuk được cho sẽ có sức tàn phá mạnh khi đổ bộ Thái-lan vào mùa du lịch cao điểm. Trong quá khứ, các cơn bão nhiệt đới đã khiến hàng trăm người thiệt mạng nhưng chính quyền Thái-lan cho biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể ứng phó với những cơn bão gây ra những đợt sóng biển cao hơn 5m.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38797102-bao-pabuk-do-bo-vao-thai-lan.html