Báo nước ngoài: 'Việt Nam đẳng cấp - Mãnh hổ Malaysia gục ngã ở Hà Nội'

Các tờ báo của Malaysia đã cay đắng thừa nhận thất bại sau khi đội tuyển nước này thua 0 - 2 ở Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam.

Các tờ báo của Malaysia đã cay đắng thừa nhận thất bại sau khi đội tuyển nước này thua 0 - 2 ở Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng 2 - 0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia đã gây ấn tượng mạnh với các tờ báo nước ngoài.

Sau khi đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại đội tuyển Malaysia ở Mỹ Đình, cây bút Gabriel Tan của Fox Sport Asia viết: “Sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia và đội tuyển Lào, đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam với mục tiêu duy trì mạch thắng của họ và tiến một lớn trong việc giành vé vào bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam có lợi thế là được nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi đá trận ra quân và không có gì ngạc nhiên khi mà họ chỉ mất ít thời gian để phá vỡ bế tắc trước đội tuyển Malaysia, đội bóng đã chơi khá tốt ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Ở phút 11 của trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã đột nhập và vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền tuyệt vời cho Anh Đức. Mặc dù cú dứt điểm của Anh Đức đã đi chệch hướng nhưng bóng lại đến vị trí của Nguyễn Công Phượng, người đã thực hiện cú ra chân rất nhanh để sút tung lưới thủ môn Khairul Fahmi.

Công Phượng đã ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng bất chấp những nỗ lực của tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha và cầu thủ chạy cánh trái, Akhyar Rashid, Malaysia vẫn tỏ ra thiếu sáng tạo ở khu vực một phần ba cuối sân.

Và sau 1 tiếng thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn thứ 2 để ấn định chiến thắng. Phan Văn Đức đã tung ra đường chuyền sắc sảo, xé toạc hàng thủ của đội tuyển Malaysia và mở đường cho Anh Đức thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ môn đối phương”.

Tờ The Star của Malaysia thì giật tít: “Bất chấp kiểm soát bóng 66%, đội tuyển Malaysia vẫn thua 0 - 2 trước đội tuyển Việt Nam”. Tờ báo này viết: “Đội tuyển Việt Nam đã làm phá sản mục tiêu giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Malaysia, khi đánh bại đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe với tỉ số 2 - 0 tại sân Mỹ Đình. Các bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức đã giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở AFF Cup 2018, trong khi đó, đội tuyển Malaysia trở về Kuala Lumpur với thất bại đầu tiên của mình ở giải đấu này”.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia.

Theo tờ The Star, đội tuyển Malaysia đã kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm ra cách xuyên thủng được hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này nhận định đội tuyển Việt Nam đã thi đấu quyết liệt và tỏ ra hiệu quả trong việc phòng thủ khu vực.

Trong khi đó, tờ Bharian của Malaysia giật tít “Mãnh hổ Malaysia gục ngã ở Hà Nội”. Tờ báo này viết: “Thành tích toàn thắng của đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018 đã kết thúc sau khi họ thua 0 - 2 trước đội tuyển Việt Nam vào tối qua. Hai bàn thắng tại sân Mỹ Đình của Việt Nam đã phá tan giấc mơ giành vé vào bán kết của HLV Tan Cheng Hoe và các học trò.

Đội tuyển Malaysia cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Theo tờ Bhrain, đội tuyển Malaysia đã cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1, nhưng “chỉ một pha tấn công nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam đã khiến 40 nghìn khán giả trên sân phải bật dậy, khi “Messi Việt Nam” Nguyễn Công Phượng trong tư thế không bị ai theo kèm, đã sút tung lưới thủ môn Khairul Fahmi Che Mat ở phút thứ 11 của trận đấu.

Kịch bản tương tự lặp lại ở hiệp 2 khi đội tuyển Malaysia làm chủ thế trận nhưng không thể khoan thủng được hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Sau khi quả đá phạt đầy nguy hiểm của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Safawi Rasid bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe một lần nữa bị trừng phạt. Tiền đạo Anh Đức di chuyển vào vòng cấm và thực hiện cú sút bằng chân trái để đánh bại thủ môn Khairul Fahmi, qua đó ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà ở phút 60 của trận đấu”.

Xếp hạng bảng A:

Xếp hạng bảng B:

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/bao-nuoc-ngoai-viet-nam-dang-cap-manh-ho-malaysia-guc-nga-o-ha-noi-20181117075839573.htm