Báo nước ngoài: 'Thua Việt Nam, chiến dịch World Cup của Malaysia tan tành'

Chiến thắng 2-1 trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G, mở rộng cơ hội đi tiếp vào vòng 3.

Vào lúc 23h45 tối ngày 11/6, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup, khu vực châu Á đã được diễn ra.

Do tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Malaysia đều tỏ ra khá thận trọng. So với trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo thực hiện tới 5 sự thay đổi khi đưa Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường, Hoàng Đức và Trọng Hoàng vào chơi từ đầu.

 Đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, sau bàn thua, HLV Park Hang-seo nhanh chóng đưa Văn Toàn, Hà Đức Chinh vào sân thay cho Tiến Linh, Trọng Hoàng. Tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa phát huy tác dụng.

Phút 80, từ tình huống tận dụng tốc độ, Văn Toàn đã buộc cầu thủ Malaysia phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Báo chí Malaysia đã ám chỉ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ăn vạ kiếm phạt đền cho tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-1 tại vòng loại World Cup 2022 tối 11/6.

“Việt Nam giành chiến thắng 2-1 nhờ quả đá phạt đền thành công của thủ quân Quế Ngọc Hải ở phút 83. Nhưng cầu thủ Malaysia tỏ ra bất phục vì tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có vẻ như đã ăn vạ”, tờ SinarHarian bình luận sau trận đấu trên sân Al Maktoum.

Còn trên tờ Berita Harian viết: “Nguyễn Văn Toàn đã đem về quả phạt đền gây tranh cãi và Quế Ngọc Hải đã lập công giúp Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G, trong khi Malaysia chính thức bị loại”.

Tuy nhiên, chung cuộc đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển qua Malaysia với tỷ số 2-1 với các pha lập công của Tiến Linh và Quế Ngọc Hả. Chiến thắng này đã giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm, mở rộng cơ hội đi tiếp vào vòng 3.

Tờ New Straits Times của Malaysia thừa nhận thua Việt Nam, chiến dịch World Cup của Malaysia tan tành.

Trong bài viết có tiêu đề: "Chiến dịch World Cup của Malaysia đã tan tành sau trận thua Việt Nam", đăng trên tờ New Straits Times cho rằng đội tuyển Việt Nam với 61 bậc cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA đã "làm vừa đủ"để có được 3 điểm.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội đã đánh bại Indonesia 5-0 rạng sáng nay, đứng thứ hai. Cả Việt Nam và UAE đều được dự đoán sẽ đi tiếp vào lượt trận thứ 3 của vòng loại.

Trong 8 đội bóng dự vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam là cái tên duy nhất vẫn đang nuôi mộng World Cup. Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào đã lần lượt rời cuộc chơi.

Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở bảng G chưa từng bị dẫn trước.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bao-nuoc-ngoai-thua-viet-nam-chien-dich-world-cup-cua-malaysia-tan-tanh-I0bUakRng.html