Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài.

Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy. Thông tin này không chỉ trở thành mối quan tâm của báo đài trong nước mà còn trở thành chủ đề quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh trích từ camera.

Hình ảnh trích từ camera.

Tờ Aisa Times, một tờ báo uy tín của Hong Kong cũng đưa tin về sự việc trên. Cụ thể, theo Aisa Times, camera an ninh tại khu vực thang máy của tòa chung cư tại TP. Hồ Chí Minh đã cho thấy hôm 1/4, một bé gái bị một đối tượng lạ mặt xâm hại tại thang máy. Cụ thể, đối tượng đã ôm và hôn cô bé ngay sau khi cửa thang máy đóng lại. Qua quá trình điều tra, đối tượng được xác minh là Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi. Ông này là cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng.

Cảnh sát đã triệu tập ông Linh để lấy lời khai vào ngày 3/4. Tại đây, ông Linh nói rằng mình “chỉ muốn nựng cháu bé vì thấy em đáng yêu”.

Aisa Times dẫn lời đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng tham mưu Công an TP. HCM cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Linh đang tới thăm nhà con tại chung cư Galaxy 9, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Tờ báo có trụ sở ở Hong Kong nói rằng một số nhân chứng khẳng định ông Linh bị say vào đêm đó.

Hành động của ông Linh có thể bị coi là hành vi dâm ô với trẻ dưới 16 tuổi và có thể sẽ bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam“, Aisa Times dẫn lời của bà Trần Ngọc Nữ, một luật sư tại TP.HCM, cho hay.

Trong khi đó, tờ Apple Daily đưa tin, dư luận Việt Nam hiện vẫn chưa hết bức xúc trước hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng. “Biết luật nhưng vẫn phạm luật”, tờ báo Singapore bình luận, nói rằng đây là vụ ép hôn, sàm sỡ trong thang máy thứ 2 bị phát giác chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng tại Việt Nam.

Trước vụ việc nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy, nhiều tờ báo nước ngoài cũng đồng loạt đưa tin về trường hợp Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh trong thang máy tại chung cư ở Hà Nội.

Theo thống kê từ tổ chức NGO ActionAid, 87% phụ nữ Việt Nam đã từng bị xâm hại tại nơi công cộng.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 21h10 phút ngày 1/4 tại thang máy tòa G, chung cư Galaxy đường Nguyễn Khoái, phường 1 quận 4, sau khi cháu bé mặc váy trắng bước vào thang máy, một người đàn ông mặc áo xanh cũng bức vào, theo sau là bảo vệ tòa nhà giúp cháu bé quẹt thẻ từ.

Ngay sau khi bảo vệ rời đi, thang máy đóng cửa lại thì người đàn ông này lập tức tiến về phía cháu bé và thực hiện hành vi giữ chặt đầu, ôm hôn cháu bé. Không những thế, sau khi có điện thoại và nghe, cháu bé sợ hãi thoát ra và tiến lên phía sát cửa, người đàn ông này vẫn tiếp tục tiến đến ghì chặt người cháu bé.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, cháu bé sợ hãi chạy ra ngoài suýt ngã, người đàn ông này vẫn thản nhiên nghe điện thoại.

Phan Ngọc Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bao-nuoc-ngoai-dua-tin-vu-nguyen-pho-vien-truong-vksnd-da-nang-sam-so-be-gai-trong-thang-may-4916199.html