Báo nước ngoài ca ngợi chiến công của Việt Nam

Dù được đánh giá yếu hơn Jordan nhưng Việt Nam đã thể hiện một lối chơi ngang ngửa và ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trên loạt sút luân lưu 11 m kịch tính hôm 20-1

Jordan thua thuyết phục trước Việt Nam

Jordan thua thuyết phục trước Việt Nam

Sau chiến thắng đầy quả cảm của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, trang chủ The AFC nhấn mạnh: "Việt Nam gây sốc trở thành đội đầu tiên có vé vào tứ kết Asian Cup 2019 sau khi thắng Jordan 4-2 trong loạt sút luân lưu 11 m kịch tính". Nội dung bài viết cũng mô tả khả năng phòng thủ chắc chắn của thủ môn Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội khi liên tục cản phá thành công những đợt tấn công nguy hiểm của Jordan.

Tác giả Adwaidh Rajan trên trang Fox Sports Asia thì chỉ ra các điểm nhấn giúp Việt Nam đánh bại Jordan và giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Theo đó, bài viết nhận định nòng cốt Việt Nam trẻ và đồng đều hơn so với đối thủ, đặc biệt là sự nguy hiểm đến từ hai bên hành lang cánh của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt sau khi bị đối thủ dẫn trước, họ không dễ buông xuôi, thi đấu ngày càng tích cực, chắt chiu những cơ hội đối mặt khung thành và tận dụng tốt thời cơ đáp trả đối thủ. Điển hình là tình huống phản công và ghi bàn của Công Phượng.

Cuối cùng, tâm lý thi đấu kém cỏi của Jordan khiến họ trở thành đội đầu tiên bị loại ở vòng 1/8. Thay vì xốc lại tinh thần sau khi bị gỡ hòa để tiếp tục đàn áp đôi thủ thì Jordan lại chủ động giảm nhịp trận đấu, thi đấu trong tâm trạng lo sợ bị thủng lưới và đá thủ để đưa trận đấu vào thế phân định trên chấm penalty. Họ bị Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn, và đoàn quân của HLV Park cũng tung ra đến 18 cú sút về phía khung thành Jordan toàn trận và qua đó Việt Nam cảm thấy tự tin hơn khi chiến thắng trên chấm luân lưu 11 m.

Sau trận thua, chính HLV trưởng Vital Borkelmans của Jordan cũng thừa nhận Việt Nam là đội mạnh hơn sau trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ông Borkelmans cho biết Jordan rất tự tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Nhưng khi chạm trán Việt Nam, các cầu thủ Jordan bắt đầu lo âu khi đối thủ tăng nhịp độ trận đấu lên và thể lực của Jordan cũng từ đó bị giảm sút rõ rệt. "Việt Nam xứng đáng đi tiếp, họ thi đấu rất kỷ luật và các cầu thủ Việt Nam cũng rất mạnh về thể lực lẫn kỹ thuật", HLV Jordan cho biết sau trận thua.

Một số bình luận của cư dân mạng Việt Nam trên trang cá nhân Facebook cũng lộ vẻ hãnh diện về tuyển quốc gia. "Tôi đề nghị bắt đầu bây giờ, mọi người khi nhắc đến chiến thắng của tuyển Việt Nam nên miêu tả bằng từ "đẳng cấp" thay vì dùng từ "kỳ tích"", tài khoản có tên Phong Vũ chia sẻ. Ngoài ra, báo chí ở Jordan cũng cảm thấy hụt hẫng sau khi đoàn quân của họ thất bại trước Việt Nam, bị xem là yếu nhất trong nhóm 16 đội tranh vé tứ kết ở Asian Cup 2018.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bao-nuoc-ngoai-ca-ngoi-chien-cong-cua-viet-nam-20190120220438843.htm