Bão nhiệt đới Gordon đe dọa vùng sản xuất dầu của Mỹ

Giá dầu châu Á ngày 4/9 diễn biến trái chiều khi dầu Brent giảm nhưng dầu Mỹ WTI lại tăng trên 70 USD khi một cơn bão nhiệt đới đang ập vào Vịnh Mexico, vùng sản xuất dầu mỏ chính của Mỹ.

Cơn bão nhiệt đới Gordon đang tiến vào Vịnh Mexico

Cơn bão nhiệt đới Gordon đang tiến vào Vịnh Mexico

Khoảng 3:40 GMT ngày 4/9, một thùng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao vào tháng 10/2018, tăng 22 cent lên mức 70,02 USD trong phiên giao dịch điện tử ở châu Á .

Tuy nhiên, dầu Brent giao trong tháng 11/2018, lại giảm 9 cent xuống còn 78,06 USD/thùng.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão nhiệt đới Gordon đã hình thành gần khu vực bờ biển Florida Keys vào sáng 3/9, khiến lệnh báo động bão cùng mưa lớn được ban hành ở nhiều nơi trong vùng Nam Florida.

Bão Gordon hiện đang tiến theo hướng Tây-Tây Bắc với vận tốc vào khoảng 17 dặm/giờ, để vào vùng Vịnh Mexico, với sức gió lên tới 45 dặm/giờ. Các chuyên gia khí tượng tin rằng sức mạnh của gió sẽ còn lên cao hơn nữa trong 48 giờ tới đây, theo bản tin CNN.

Bão Gordon được ước tính là sẽ tiến vào vùng Đông Nam của Vịnh Mexico và đến khu vực bờ biển Trung Bộ Vịnh Mexico vào chiều ngày 4/9 (theo giờ Mỹ).

Báo động bão nhiệt đới được ban hành cho một số nơi từ Alabama cho tới Florida, và gồm cả thành phố Morgan City ở Louisiana cùng Lake Pontchartrain.

Tập đoàn Andarko Petroleum Corp cho biết trên website rằng họ đã đóng cả hai giàn khoan trong Vịnh Mexico để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên khi cơn bão Gordon đổ bộ.

"Chúng tôi đang theo dõi sát các điều kiện thời tiết ở phía đông Vịnh Mexico", Andarko Petroleum Corp cho biết thêm.

Ngoài yếu tố thời tiết, giá dầu ngày 4/9 cũng bị ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến biện pháp trừng phạt của Mỹ với ngành dầu mỏ Iran, và căng thẳng thương mại giữa Washington với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong báo cáo hàng tháng mới nhất của mình, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ ( OPEC) đã thông báo rằng sản lượng dầu thô của khối trong tháng 7/2018 tăng nhẹ.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bao-nhiet-doi-gordon-de-doa-vung-san-xuat-dau-cua-my-513527.html