Báo Nhật: Nga dường như đang cho hồi hương lao động Triều Tiên

Trước đó, Nga cho biết sẽ hồi hương những người này theo đúng nghị quyết trên của Liên hợp quốc.

Ảnh minh họa - NHK.

Ảnh minh họa - NHK.

Đài NHK của Nhật Bản cho biết, tính đến cuối tháng này, số chuyến bay từ thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn đông Nga tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên sẽ tăng mạnh.

Dường như có rất nhiều lao động Triều Tiên ở Nga sẽ hồi hương trước ngày 22/12. Đây là thời hạn chót được đặt ra theo nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo giới chức tại sân bay Vladivostok, hãng hàng không nhà nước Air Koryo của Triều Tiên đã tăng số chuyến bay tới Bình Nhưỡng trong tháng này.

Họ cho biết hãng hàng không này dự kiến sẽ có các chuyến bay vào các ngày trong tuần từ thứ Hai tới cho đến cuối tháng 12.

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết để không còn nguồn tài trợ cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nghị quyết yêu cầu các nước hồi hương các lao động Triều Tiên muộn nhất là vào ngày 22/12 năm nay.

Theo thống kê, tính đến tháng 12/2017, có hơn 30.000 người Triều Tiên ở Nga, chủ yếu là ở khu vực Viễn Đông thưa dân

Chính phủ Nga cho biết sẽ hồi hương những người này theo đúng nghị quyết trên của Liên hợp quốc.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-nhat-nga-duong-nhu-dang-hoi-huong-lao-dong-trieu-tien-d444640.html