Báo Nhật cảnh báo đội nhà về sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo tại ASIAD 18

Trang web thể thao Qoly của Nhật Bản đã có bài viết phân tích các đối thủ của đội nhà tại ASIAD 18. Họ xác định Olympic Việt Nam là đối thủ chính và đánh giá rất cao binh đoàn của HLV Park Hang-seo.

Trong khi các quốc gia tham dự ASIAD 18 đều dùng đến “quyền trợ giúp” từ 3 tuyển thủ trên tuổi 23 thì Nhật Bản lại mang đến giải đấu này đội hình U.21.

Đây được xem là một trong những chiến lược của JFA nhằm mục tiêu vô địch môn bóng đá nam Olympic 2020 ngay trên sân nhà.

Tuy chỉ dùng đội hình kém các đối thủ 2 tuổi để tranh tài nhưng HLV Moriyasu Hajime luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tại kỳ ASIAD này, Olympic Nhật Bản nằm cùng bảng với các đội Nepal, Pakistan và Việt Nam ở bảng D.

Với việc U.23 Việt Nam gây tiếng vang tại vòng chung kết giải đấu châu Á hồi đầu năm và hai đối thủ còn lại là Nepal và Pakistan đều không mạnh nên binh đoàn của HLV được xem như đối trọng lớn nhất của người Nhật tại vòng bảng ASIAD 2018.

Mặc dù xác định mục tiêu tranh vàng là Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 ngay trên sân nhà nhưng với việc luôn muốn giành chiến thắng dù đó là một giải đấu giao hữu hay chính thức như lời tuyên bố của nhà cầm quân 49 tuổi.

Tuy nhiên, việc Olympic Nhật Bản với đội hình U.20 đến tranh tài tại đấu trường châu lục cũng khiến nhiều người hâm mộ đội bóng xứ mặt trời mọc lo lắng khi đối thủ Olympic Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Trang báo Qoly viết:

“Tại giải U.23 châu Á diễn ra hồi đầu năm, U.23 Việt Nam đã để lại dấu ấn rất đậm nét với ngôi Á quân. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi khi chiến thắng ở đội U.23 được quan tâm hơn cả ĐTQG.

Dĩ nhiên, họ sẽ bước tới ASIAD lần này với sự tin yêu của người hâm mộ và sự tự tin rất lớn. Thêm vào đó, cùng với việc bổ sung 3 tuyển thủ trên 23 tuổi đã giúp đội bóng này tăng thêm sức mạnh đáng kể”.

Ngoài ra, trang báo này còn phân tích rất kỹ về chiến thuật, lối chơi và con người của Olympic Việt Nam.

“Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đầy hiện đại, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thổi một sức sống và một diện mạo mới cho đội bóng trẻ Việt Nam.

Đây chính là điểm mấu chốt mang đến chiến tích á quân giải U.23 châu Á vừa qua của đội bóng này. Bởi với đội hình này, họ có thể chống lại các đối thủ mạnh hơn mà vẫn đảm bảo việc giành chiến thắng”, tác giả bài báo trên trang Qoly phân tích.

Không những vậy, trang báo thể thao này còn có cái nhìn rất chi tiết về từng vị trí trên sân của tuyển Olympic Việt Nam. Họ chỉ ra những ngôi sao đã làm nên sức mạnh mà đội bóng của HLV Moriyasu Hajime sẽ phải cẩn thận ở giải đấu sắp tới.

“Để vận hành tốt sơ đồ chiến thuật được cho là phòng thủ phản công này, Olympic Việt Nam cần hai cầu thủ toàn diện trong vai trò hậu vệ cánh quán xuyến ở hai biên.

Và đội bóng của HLV Park Hang-seo đang có sự phục vụ rất tốt của bộ đôi Văn Thanh và Văn Hậu. Nếu hạn chế được khả năng của hai cầu thủ này, đối phương sẽ mất đi 30% sức mạnh”, Qoly viết.

“Không chỉ ở hàng phòng ngự, tuyến tiền vệ và hàng công của Olympic Việt Nam cũng có nhiều những nhân tố gây đột biến.

Điển hình là sự thể hiện của cầu thủ phát động tấn công Lương Xuân Trường, người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở giải K.League.

Thêm vào đó là vai trò của chân sút U.23 Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ này trước đó dù không có phong độ tốt nhưng ở mùa bóng năm nay đã trở lại mạnh mẽ tại giải đấu quốc nội và hứa hẹn sẽ bùng nổ ở đấu trường ASIAD tới đây”.

Hai đội bóng Olympic Nhật Bản và Việt Nam sẽ đụng độ nhau ở lượt đấu cuối cùng bảng D vào ngày 19.8. Đây sẽ là trận đấu quyết định để hai đội có được vị trí đầu bảng và nhiều khả năng tránh được Olympic Hàn Quốc ở vòng đấu kế tiếp.

Trước đó, trong một tuyên bố của mình, HLV Park Hang-seo cho biết ông muốn đội bóng của mình đánh bại tất cả các đối thủ để giành vị trí đứng đầu ở bảng đấu này.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bao-nhat-canh-bao-doi-nha-ve-suc-manh-cua-thay-tro-hlv-park-hang-seo-tai-asiad-18-94481.html