Báo Nhân Dân tổ chức Ngày đổi mới sáng tạo lần thứ hai

Sáng 19/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân tổ chức Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai. Một năm qua, nhờ đổi mới sáng tạo, Báo Nhân Dân đã có nhiều tác phẩm, sản phẩm chất lượng cao, ghi nhận sự gia tăng vượt trội lượng truy cập trên các nền tảng để đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với diện bạn đọc rộng mở hơn.

Đại diện các nhóm tác giả, đơn vị đạt giải tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: Thành Đạt)

Đại diện các nhóm tác giả, đơn vị đạt giải tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân đã nhận được nhiều dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo tham gia; đồng thời cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, tinh thần đổi mới sáng tạo đã và đang được lan tỏa trong các đơn vị của Báo Nhân Dân với tinh thần trách nhiệm rất cao của những người làm Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai. (Ảnh: Thành Đạt)

Đồng chí khẳng định, các sản phẩm của Báo Nhân Dân thời gian vừa qua đã nhận được sự đón nhận của công chúng, đồng nghiệp cũng như các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đó chính là chỉ dấu quan trọng để khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo tại Báo Nhân Dân.

Tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh cũng chia sẻ về một số kế hoạch, ý tưởng đổi mới sáng tạo dự định thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí hy vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân.

Trước đó, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ nhất năm 2023, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân nêu rõ, hoạt động đổi mới sáng tạo đang trở nên phổ biến hơn trong đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân, gắn với nhiều mặt công tác và góp phần làm nên những thành công mới trong năm 2022, gần nửa đầu năm 2023.

Quang cảnh sự kiện Ngày đổi mới sáng tạo lần thứ hai.

Năm 2023, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, ban tổ chức đã có một số điều chỉnh về định hướng sản phẩm, thời gian tiếp nhận và đánh giá. Ngày đổi mới sáng tạo năm nay thu hút sự tham gia hưởng ứng của 27 nhóm thành quả đổi mới, sáng tạo từ các đơn vị.

Mặc dù số lượng ít hơn năm 2022, tuy nhiên, các sản phẩm lại có những bước tiến triển đáng kể về chất lượng. Các sản phẩm nhìn chung có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bề thế, được thể hiện qua việc xây dựng nội dung, hình thức, cách thức thuyết minh, sử dụng hình ảnh, thông tin. Nhiều thành quả có giá trị cao với tính ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, gần gũi với công việc của những người làm báo.

Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm đã được tập thể các đơn vị chung sức thực hiện trong thời gian dài, điển hình như tiến trình số hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho người lao động; việc sáng tạo nhân những sự kiện mới mẻ trong quá trình phát triển, đổi mới của các cơ quan báo Đảng (Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc); việc thành lập các trang thông tin điện tử, các phụ trương; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật...

Đồng chí Đinh Như Hoan đánh giá, một số đơn vị tham dự sản phẩm đã giới thiệu, đúc kết những sáng tạo, kinh nghiệm qua quá trình tác nghiệp, hợp tác trong và ngoài Báo Nhân Dân để tạo nên các loạt bài đậm tính thời sự, được truyền tải trên nhiều kênh báo chí; hoặc tạo ra các tác phẩm báo chí đa phương tiện, xây dựng chuyên mục mới trên trang.

"Đáng chú ý, năm nay, bên cạnh những sản phẩm tập thể đã có thêm các sản phẩm do cá nhân thực hiện, ý tưởng do cá nhân đề xuất. Đó là nét mới đáng trân trọng khi các cá nhân mạnh dạn tham gia. Điều này cho thấy ý thức đổi mới, sáng tạo đã thấm sâu hơn vào những người làm Báo Nhân Dân ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau", đồng chí Đinh Như Hoan nhấn mạnh.

Nhà báo Khúc Hồng Thiện (Ban Nhân Dân cuối tuần) trình bày ý tưởng tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai.

"Những thành quả này đã nêu cao ý nghĩa Ngày đổi mới sáng tạo đề ra, qua đó nâng cao hiệu quả công tác của Báo Nhân Dân trên nhiều mặt, lan tỏa hình ảnh, uy tín của Báo Nhân Dân, người làm Báo Nhân Dân, đem lại những lợi ích thiết thực về cả công sức lao động, nguồn kinh tế báo và góp phần mở ra những cơ hội hợp tác, phát triển", đồng chí nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như việc thưa vắng sự tham gia của các văn phòng địa phương; các cá nhân/bộ phận trực thuộc các ban, đơn vị tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo chưa nhiều, một số nội dung còn cho thấy sự sơ sài...

Cũng tại sự kiện, đại diện một số đơn vị của Báo Nhân Dân đã trình bày tham luận, các dự án đổi mới sáng tạo trong thời gian qua, trong đó rất nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo đã được gợi mở, thúc đẩy từ chính đồng chí Tổng Biên tập Lê Quốc Minh.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, trình bày ý tưởng tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai.

Hội đồng tuyển chọn, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Giải thưởng đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai - năm 2023 đã quyết định trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

Theo đó, Giải Đặc biệt được trao cho ý tưởng, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể Ban Biên tập và những người làm Báo Nhân Dân với sáng kiến Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc năm 2022. Đây là sự kiện đã khẳng định vị thế, vai trò dẫn dắt của Báo Nhân Dân.

Giải A thuộc về nhóm tác giả Ban Quản lý phóng viên thường trú, Ban Thư ký-Biên tập và các cơ quan thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhóm tác giả Phan Thanh Phong (Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng), Hữu Việt (Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ).

Giải B thuộc về Ban Nhân Dân cuối tuần; Công ty TNHH MTV in Báo Nhân Dân Hà Nội; Ban Nhân Dân điện tử.

Giải C thuộc về nhóm tác giả Phan Duy Thanh-Trần Thành Đạt; Ban Quản lý phóng viên thường trú; Công ty TNHH MTV in Báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Báo Thời Nay; Phòng Quảng cáo, Ban Hỗ trợ xuất bản.

Giải khuyến khích được trao cho Phòng Kỹ thuật (Ban Nhân Dân điện tử); Trung tâm Thông tin; Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Kinh tế-công nghiệp, Ban Xây dựng Đảng; tác giả Anh Thơ (phóng viên Ban Bạn đọc) và tác giả Phong Điệp (Trưởng Ban Tuyên truyền lý luận).

Cũng tại khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất - Giải trình bày ấn tượng cho nhóm phóng viên Ban Nhân Dân cuối tuần, Giải Nhì cho đồng chí Tạ Quang Dũng, Trưởng Ban Quản lý Phóng viên thường trú, và Giải Ba cho đồng chí Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử.

Một số hình ảnh tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai

Các tác giả, đơn vị nhận giải A.

Các nhóm tác giả, đơn vị nhận giải B.

Các nhóm tác giả, đơn vị nhận giải C.

Các nhóm tác giả, đơn vị nhận giải Khuyến khích.

Cũng tại khuôn khổ sự kiện, giải trình bày ấn tượng đã được trao cho các tác giả: Ngô Việt Anh (Ban Nhân Dân điện tử), Tạ Quang Dũng (Trưởng Ban Quản lý Phóng viên thường trú) và nhóm tác giả Ban Nhân Dân cuối tuần.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-nhan-dan-to-chuc-ngay-doi-moi-sang-tao-lan-thu-hai-post753469.html