Báo Nhà báo và Công luận đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng bão

Hà Tĩnh là một trong số các tỉnh chịu hậu quả nặng nề nhất do siêu bão số 10 (Doksuri) càn quét hôm 15/9 vừa qua, khiến mọi hoạt động sản xuất đình trệ, đời sống người dân bị đảo lộn, thiệt hại ước tính trên 6 nghìn tỷ đồng.

Bà con xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận quà của Đoàn

Trước tình hình đó, VP đại diện báo Nhà báo & Công luận khu vực Bắc miền Trung đã kêu gọi, kết nối và đồng hành cùng 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH SX Bột mỳ VimaFlour (Quảng Ninh) và Công ty TNHH TM XNK Vinh Phương (TP Vinh – Nghệ An) về hỗ trợ người dân các vùng của tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền GĐ Công ty trao quà cho bà con phường kỳ Liên, TX Kỳ Anh

Cụ thể, đoàn đã đến trực tiếp hỗ trợ, chia sẻ với người dân vùng biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) và một số địa phương khác bị ảnh hưởng do bão.

Lần này, Đoàn mang đến 300 suất quà gồm 10 tấn bột mỳ và các nhu yếu phẩm khác, trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Vinh Phương cho biết năm nào công ty cũng đến hỗ trợ người dân ở các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Nỗi mất mát của bà con vùng tâm bão dường như vơi đi trước những tấm lòng yêu thương của đồng bào cả nước

“Qua các kênh truyền thông, tôi thấy cuộc sống của người dân vùng bão lũ gặp rất khó khăn, vất vả. Là doanh nghiệp, chúng tôi luôn muốn chia sẻphần nào nỗi khổ cực đó cùng với họ. Năm nào công ty cũng đi tới các vùng bị thiên tai, hoạn nạn để hỗ trợ một phần nhỏ của mình, mong người dân sớm ổn định cuộc sống. Công ty và VP Bắc miền Trung Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục đồng hành đến chia sớt khó khăn với bà con vùng bão các địa phương khác trong tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đi qua đã làm hư hỏng và tốc mái 93.251 nhà, gâyngập và hư hỏng 332ha lúa; 1.642ha rau màu; 1.531ha cây ăn quả; 1.337ha nuôi trồng thủy sản, 308 phương tiện tàu thuyền,18.303ha cây lâm nghiệp đỗ gãy; 66.885 con gia súc gia cầm bị chết, nhiều hệ thống đê điều, kênh mương bị sạt lở nghiêm trọng. Các cơ sở Giáo dục, Y tế, truyền thông bị hư hỏng nặng.Tổng thiệt hại ước tính trên 6 nghìn tỷ đồng.

Đoàn chụp ảnh với lãnh đạo và bà con phường Kỳ Liên Thị xã Kỳ Anh

Hiện, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động phong trào tương thân, tương ái, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra, với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn để vượt qua khó khăn.

Minh Hà

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/bao-nha-bao-va-cong-luan-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-ho-tro-nguoi-dan-vung-bao/184401