Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc tại Nghệ An

Sáng 5-12, tiếp tục Chương trình Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo, tại UBND xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng Báo Người Lao Động và các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc, quà và khám bệnh miễn phí cho người dân tại địa phương.

Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

Ban tổ chức đã tuyên truyền về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống ma túy; phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc, cấp phát thuốc cho ngư dân; thăm, chúc mừng Giáo phận Vinh và giáo xứ Mỹ Lộc, tuyên truyền tập trung; tặng quà cho các xóm và xã.

Ông Phạm Hồng Kỳ, đại diện Báo Người Lao Động, trao biểu trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho lãnh đạo UBND xã Nghi Quang Ảnh: NGÔ NHUNG

Ông Phạm Hồng Kỳ, đại diện Báo Người Lao Động, trao biểu trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho lãnh đạo UBND xã Nghi Quang Ảnh: NGÔ NHUNG

Tại hội nghị, hàng trăm bà con xã Nghi Quang đã chăm chú xem clip về Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động; phóng sự về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo của quân đội; phóng sự về truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực miền Bắc - đã trao biểu trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện UBND xã Nghi Quang. Ban tổ chức cũng đã tặng quà bằng tiền mặt và tặng phẩm cho 70 hộ dân cùng 7 xóm trong xã và tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho bà con địa phương.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sau hơn một năm thực hiện, công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã tổ chức được 65 buổi tuyên truyền tập trung cho 13.200 lượt người, phát gần 140.000 tờ rơi; tặng 370 suất học bổng, gần 900 phần quà cho gia đình chính sách; 500 bộ đồ dùng học tập; khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.700 lượt đồng bào. Công tác này góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo.

V.Duẩn - Đ.Ngọc - Ng.Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bao-nguoi-lao-dong-tang-co-to-quoc-tai-nghe-an-202012052148364.htm