Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

Sáng 30-6, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã diễn ra ký kết chương trình hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Tiền Giang với Báo Người Lao Động trong giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục đích chương trình phối hợp giữa hai bên là nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn trong hoạt động truyền thông, giúp người lao động (NLĐ) chủ động nắm bắt thông tin về chính sách pháp luật và các chính sách của Nhà nước về NLĐ, về hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tuyên truyền về truyền thống yêu nước, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển - đảo Tổ quốc. Phối hợp thực hiện tốt chức năng chăm lo cho NLĐ, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của NLĐ, nhất là đối với đối tượng công nhân trên địa bàn các khu - cụm công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tăng cường kết nối LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ các tỉnh khu vực ĐBSCL cùng tham gia vào các chương trình, hoạt động chung nhằm thúc đẩy hợp tác và liên kết Công đoàn.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (hàng đầu, bìa phải) và ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang (hàng đầu, bìa trái) đang đặt bút ký kết hợp tác

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (hàng đầu, bìa phải) và ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang (hàng đầu, bìa trái) đang đặt bút ký kết hợp tác

Trước đó, Báo Người Lao Động phối hợp LĐLĐ và Hiệp Hội doanh nghiệp Tiền Giang hai lần tổ chức thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Tại chương trình này, đã trao cờ Tổ quốc và các phần quà cho ngư dân và các nghiệp đoàn khai thác hải sản tỉnh Tiền Giang.

Báo Người Lao Động đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh này thực hiện thành công chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và Báo Người Lao Động sẽ phối hợp thực hiện nhiều chương trình hướng đến người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức các chương trình, hoạt động công tác xã hội, từ thiện đối với NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em công nhân lao động đạt thành tích học tập xuất sắc, Công đoàn viên ưu tú trên địa bàn tỉnh này thông qua các chương trình như: "Học bổng Báo Người Lao Động", "Nhà nhân ái", "Xuân nhân ái, Tết yêu thương"…

MINH SƠN. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/bao-nguoi-lao-dong-ky-ket-hop-tac-voi-ldld-tinh-tien-giang-20200630105035505.htm