Báo Người Lao Động đoạt 8 giải báo chí TP HCM

Trong Lễ trao giải Báo chí lần thứ 37, Báo Người Lao Động đã vinh dự nhận được 8 giải báo chí ở nhiều thể loại.

Sáng 21-6, tại Đài truyền Hình TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí TP HCM lần thứ 37. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Tham dự Lễ trao giải có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM, ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, ông Dương Thế Trung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM, bà Thái Thị Bích Liên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên các báo trung ương và TP HCM.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trần Lưu Quang đã gửi lời chúc mừng đến các nhà báo lão thành cách mạng, các nhà báo đang sống, làm việc tại TP HCM.

Theo ông Trần Lưu Quang, trong mọi thời đại, chúng ta đều nhận thấy sự hiện diện của các nhà báo, sự đóng góp của các nhà báo trong công cuộc phát triển đất nước là lớn lao, đáng ghi nhận. Lễ trao giải báo chí không phải là kết quả của một cuộc thi mà còn ghi nhận công sức của các nhà báo trên mọi mặt trận. "Trong xu hướng phát triển của công nghệ, mỗi người dân có thể đăng chính kiến của mình trên mạng và ý kiến đó có thể không chính xác, cho nên vai trò của nhà báo là phải giúp cho người dân thấy cái đúng, sai, cái đẹp. Đảng bộ và nhân dân TP HCM mong muốn các nhà báo phát huy vai trò của mình để định hướng thông tin chính xác, phản bác lại những thông tin xấu, độc hại trên mạng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP mong muốn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí TP HCM lần thứ 37

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí TP HCM lần thứ 37

Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (giữa) và nhóm các tác giả đoạt giải

Tác giả Như Phú, Ban Thời sự

.

Nhóm tác giả nhận giải ba loạt bài "Vào thế giới bán trứng, mang thai hộ"

Nhà báo Mã Diệu Cương - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM nhấn mạnh: "94 năm qua, báo chí Cách mạng Việt Nam và TP HCM đã tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước, của TP HCM. 37 năm qua, giải báo chí TP HCM luôn nhận được sự quan tâm của Thành ủy, Ban Tuyên giáo TP HCM để ngày càng nâng cao chất lượng giải nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước và TP HCM".

Tại Lễ trao giải Báo chí TP HCM lần này, Báo Người Lao Động vinh dự được 8 giải, gồm nhiều thể loại: Tin, ảnh báo chí; Chính luận (Bình luận, chuyên luận, xã luận); Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí; Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Công trình tập thể.

Tác giả Anh Thanh nhận giải

Với thể loại tin, ảnh báo chí, Báo Người Lao Động đạt giải nhì với tác phẩm "r" của tác giả Như Phú; giải khuyến khích tác phẩm "26 năm nuôi "ông điên" và cuộc trùng phùng đầy nước mắt" của 2 tác giả Tử Trực, Anh Thanh.

Ở thể loại Chính luận đạt 2 giải với các tác phẩm "" của các tác giả Lưu Nhi Dũ, Lục San, Lê Tiên Long, Nguyễn Hiệp, Sơn Xinh đạt giải ba và tác phẩm "" tác giả Đỗ Thông đạt giải khuyến khích.

Tác giả Phan Anh nhận giải

Thể loại Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí, Báo Người Lao Động đạt hai giải ba với các tác phẩm: "" của nhóm tác giả: Phạm Dũng, Ý Linh, Sỹ Hưng, Trịnh Thiệp, Ngọc Dung, Nguyễn Thạnh, Lê Phong, Ngọc Hân và tác phẩm "" của 3 tác giả: Lê Phong, Gia Minh, Phan Anh.

Báo Người Lao Động đạt giải ba thể loại Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh với tác phẩm "" của nhóm tác giả: Như Phú, Phạm Dũng, Trịnh Thiệp, Anh Thư, Ngọc Hân, PGS TS Lê Minh Khôi, Nguyễn Hồng Huấn.

Ở thể loại Công trình tập thể, Báo Người Lao Động đạt giải nhì với tác phẩm "Hướng tới đô thị thông minh" nhóm tác giả Dương Anh Đức (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM), TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, Phan Anh, Trường Hoàng, Huỳnh Hiếu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/bao-nguoi-lao-dong-doat-8-giai-bao-chi-20190621092449545.htm