Báo Người Đại biểu Nhân dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Báo Đại biểu Nhân dân đã dần trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của đông đảo công chúng, đặc biệt là những đại biểu dân cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Báo Người Đại biểu Nhân dân.

Ngày 24/9, Báo Người Đại biểu Nhân dân đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập (5/10/1988 - 5/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc….

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 30 năm, ngày 5/10/1988, Tòa soạn Tạp chí Người Đại biểu Nhân dân – tiền thân của Báo Đại biểu Nhân dân – được thành lập. Nhằm nhìn nhận và đánh giá những thành tựu đã đạt được; tri ân những người đã đóng góp công sức và trí tuệ vì sự phát triển của tờ báo của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Báo Đại biểu Nhân dân đã khẳng định được bản sắc và “thương hiệu” trong lòng bạn đọc. Báo đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của đông đảo công chúng, đặc biệt là những đại biểu dân cử.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ tờ tạp chí, Báo Đại biểu Nhân dân trở thành tờ báo lớn và có uy tín trong làng báo cách mạng Việt Nam, là tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri cả nước.

Bên cạnh việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo Đại biểu Nhân dân rất tích cực tuyên truyền cho công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. Đặc biệt, Báo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp; nhiều bài viết đã trở thành tài liệu tham khảo cho các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu tham gia HĐND lần đầu.

Khuê Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bao-nguoi-dai-bieu-nhan-dan-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-d78468.html