Báo ngoại đánh giá 5 cầu thủ Việt Nam có khả năng ra nước ngoài thi đấu

Tờ Four Four Two mới đây đã điểm mặt chỉ tên 5 ngôi sao của bóng đá Việt Nam đủ khả năng thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh của HAGL.

Sau những kế hoạch đầu tư dài hạn có tầm nhìn cách đây một thập kỷ, lúc này bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ vô cùng tài năng. Bên cạnh các cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL JMG, một số lò đào tạo khác như Hà Nội, PVF đều đang sản sinh ra những cầu thủ rất chất lượng. Và mới đây tờ Four Four Two (FFT) của Anh đã điểm qua 5 cái tên tài năng, đủ khả năng chơi bóng ở nước ngoài thi đấu. Trong số 5 gương mặt nhận được sự đánh giá cao của FFT, Công Phượng là gương mặt gây được nhiều sự chú ý.

Báo Anh đánh giá 5 cầu thủ Việt Nam có khả năng ra nước ngoài thi đấu

Anh cũng là cái tên đầu tiên mà FFT nhắc tới. Viết về chân sút xứ Nghệ, tác giả bài báo đã gọi anh bằng từ Phoenix – chim phượng, một loài trong tứ linh theo tín ngưỡng châu Á. FFT miêu tả: "Hiện nay, Phoenix đang là một trong những hộ công tài năng nhất của bóng đá Việt Nam có được. Tốc độ, kỹ thuật điêu luyện và sự khéo léo trong các pha đi bóng luôn giúp chân sút mang biệt danh “Messi Việt Nam” có khả năng tạo ra sự đột biến rất cao.

Sau khi không được ra sân nhiều ở mùa giải 2016 trong màu áo Mito Hollyhock (Nhật Bản), Phượng đã lấy lại được phong độ với 7 bàn thắng ở V.League 2017 và đang là chân sút chủ lực của đội bóng phố Núi. Điều đó đang khiến đội bóng cũ ở Nhật Bản rất “thèm khát” cầu thủ này".

Four Four Two miêu tả về Công Phượng

Bên cạnh Công Phượng, FFT cũng miêu tả khá chi tiết về Đoàn Văn Hậu, gương mặt vừa nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2016. Tờ báo này đã viết: "Mới 18 tuổi, nhưng Văn Hậu đang có một tương lai đầy hứa hẹn ở mùa trước khi hầu như đã khoác áo mọi cấp độ từ U18, U22 và cả ĐT Việt Nam. Sự lì lợm, thể hình lý tưởng cùng những cú sút bằng chân trái rất khó đoán ngoài vòng cấm, Văn Hậu đã vượt qua các đàn anh để chiếm một suất chính ở hành lang cánh trái trên tuyển Việt Nam.

Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017 đã minh chứng cho tài năng của Văn Hậu. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi anh nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài, trong đó có CLB Fortuna Dusseldorf nổi tiếng ở Đức".

Ngoài Công Phượng và Văn Hậu, tác giả của bài viết cũng đánh giá rất cao Văn Thanh, Văn Toàn và Văn Quyết. Four Four Two cho rằng Văn Quyết là thủ lĩnh hàng đầu của bóng đá Việt Nam lúc này với kinh nghiệm bản lĩnh và khả năng dứt điểm ấn tượng. Trong khi đó, Văn Thanh là hậu vệ đa năng nhất Việt Nam, còn Văn Toàn dù không được đánh giá cao bởi bản năng sát thủ, song bù lại ngôi sao HAGL lại sở hữu tốc độ và sự khéo léo đáng kinh ngạc.

Thanh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/bao-anh-danh-gia-cong-phuong-van-toan-du-suc-ra-nuoc-168-172498.html