Báo Nghệ An phản hồi công văn của UBND huyện Quỳ Hợp về vụ khai thác trái phép tại xã Châu Hồng

Trước hồi âm của UBND huyện Quỳ Hợp tại Văn bản số 705/UBND-TNMT, Báo Nghệ An đã kiểm tra, đối chứng lại hiện trường khai thác quặng đá trái phép tại xã Châu Hồng. Cùng với những thông tin điều tra, xác minh trước đây, Báo Nghệ An trao đổi lại với UBND huyện Quỳ Hợp một số vấn đề sau đây.

Cùng PV Báo Nghệ An kiểm tra, đối chứng lại hiện trường trong ngày 27/7/2020 có các cán bộ của huyện Quỳ Hợp, gồm các ông: Cao Thế Bảo - chuyên viên Phòng TN&MT; Hà Huy Nhâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao - Truyền thông Quỳ Hợp.

Có sự sai lệch bản chất

1. Tại Văn bản số 705/UBND-TNMT của UBND huyện Quỳ Hợp, về các hình ảnh mở đường đi vào điểm có dấu hiệu khai thác quặng đá thạch anh, được giải thích: “… con đường này là do gia đình ông Nguyễn Văn Năm thường trú tại bản Poòng xã Châu Hồng đã mở từ năm 1997, để vào trồng và vận chuyển keo, thời gian gần đây có khoảng 15ha keo đã đến kỳ thu hoạch nên gia đình ông Năm và một số hộ dân đã nâng cấp mở rộng và hạ độ cao, thuận lợi hơn cho quá trình vào vận chuyển keo”.

Đây là tuyến đường mà UBND huyện Quỳ Hợp sau khi kiểm tra, xác minh cho rằng do người dân "nâng cấp mở rộng và hạ độ cao, thuận lợi hơn cho quá trình vào vận chuyển keo". Ảnh: Nhật Lân

Đây là tuyến đường mà UBND huyện Quỳ Hợp sau khi kiểm tra, xác minh cho rằng do người dân "nâng cấp mở rộng và hạ độ cao, thuận lợi hơn cho quá trình vào vận chuyển keo". Ảnh: Nhật Lân

Tại bài viết “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An”, con đường được mô tả là đấu nối với khe cạn ở cầu Châu Hồng 1, uốn theo vùng đồi đất lâm nghiệp đang được trồng cây keo có độ tuổi từ 4 - 5 năm. Tuyến đường này được làm khá công phu. Người ta đã cắt hạ chiều cao các sườn đồi, khai mở tuyến đường đủ rộng để xe có tải trọng lớn vào ra dễ dàng.

Thực tế cho thấy, tuyến đường này có bề mặt khá rộng, khoảng 5m, được mở trên đất lâm nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năm - là Trưởng bản Poòng, xã Châu Hồng. Trên tuyến đường, có nhiều vị trí nền đất yếu đã được rải đá.

Con đường này có bề mặt khá rộng, khoảng 5m. Có nhiều vị trí do nền đất yếu đã được rải đá. Ảnh: Nhật Lân

Có những đoạn, để giảm độ dốc, người ta đã cắt hạ đất và đá núi tới 6 - 7m. Toàn tuyến đường vào đến khu vực có dấu hiệu khai thác trái phép dài khoảng 1 km, ảnh hưởng tới khoảng 1ha đất lâm nghiệp và cây keo đã trồng (bên phía ta-luy âm có nhiều cây keo nghiêng đổ). Cuối tuyến đường, được chia thành hai nhánh rẽ. Một nhánh đi ngược lên đồi cao, có bề mặt chỉ đủ cho phương tiện vận tải nhỏ. Trên đồi có thể hiện một rừng keo rộng khoảng dăm ha keo đã được khai thác, và đã trồng mới cây keo non. Nhánh còn lại, có bề mặt rộng (đủ để xe có trọng tải lớn vào ra, hoặc quay trở) đi thẳng vào khu vực có tình trạng đào bới, nổ mìn khai thác đá.

Với chiều dài tuyến đường dài khoảng hơn 1 km. Ước tính, sẽ ảnh hưởng tới khoảng xấp xỉ gần 1 ha đất lâm nghiệp. Ảnh: Nhật Lân

Với hiện trạng nói trên, việc mở đường gồm 2 mục tiêu vận chuyển cây keo và vận chuyển quặng đá sau khi khai thác. Nhưng mục tiêu chính, có thể khẳng định là để vận chuyển quặng đá khai thác trái phép. Cũng về nội dung này, trên đường cùng với các cán bộ của huyện Quỳ Hợp vào hiện trường, PV Báo Nghệ An đã xác minh một số người dân trong khu vực thì nhận được câu trả lời: “con đường được làm cuối năm 2019, do những người khai thác đá thực hiện…”.

2. Về phản ánh những dấu hiệu đào bới, khai thác trái phép..., theo UBND huyện Quỳ Hợp thì: “… đây là đá mồ côi, không phải đi liền khối kích thước lớn, ông Năm đã tự ý thuê máy xúc, đào bới lên để cải tạo, san mặt bằng để thuận tiện cho việc sản xuất, làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả cao hơn…”.

Quặng đá ngổn ngang trên hiện trường. Ảnh: Nhật Lân

Tuy nhiên qua xác minh của PV và những người cùng đi, tại hiện trường có rất nhiều quặng đá đã được gom thành đống, hoặc xếp gọn hai bên lối phương tiện vận tải vào ra. Có những khối đá lớn, kích thước lên đến 2 - 3m3.

Cũng tại hiện trường thể hiện, có những vị trí, các đối tượng đã sử dụng đến vật liệu nổ để khai thác trái phép; có những vị trí, các đối tượng đã sử dụng thiết bị máy móc chuyên dụng để đào bới, khai thác.

Cũng trên hiện trường khai thác trái phép quặng đá ở xã Châu Hồng, có những vị trí cho thấy các đối tượng đã sử dụng tới vật liệu nổ. Ảnh: Nhật Lân

Với thực tế hiện trường có độ dốc, có nhiều quặng đá, có tình trạng đào bới, nổ mìn khai thác quặng đá…, cho thấy việc UBND huyện Quỳ Hợp qua kiểm tra cho rằng là do một hộ dân “thuê máy xúc, đào bới lên để cải tạo, san mặt bằng để thuận tiện cho việc sản xuất, làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả cao…” là không chính xác.

3.Về công tác quản lý của UBND xã Châu Hồng, theo UBND huyện Quỳ Hợp thì: “ngày 14/7/2020, trước khi báo phản ánh (16/7/2020), đoàn kiểm tra số 104/QĐ-UBND ngày 24/5/2020 của UBND xã Châu Hồng, về việc kiện toàn đoàn kiểm tra xử lý hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Châu Hồng, khi UBND xã phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng mọi hoạt động san, gạt, đào bới và không được vận chuyển đi ra ngoài khu vực…”.

Lều lán của các đối tượng dựng trong khu vực khai thác trái phép quặng bị Tổ công tác của Công an tỉnh phá bỏ trong ngày 16/7, sau khi thực hiện xác minh thông tin Báo Nghệ An phản ánh. (ảnh chụp ngày 27/7/2020) Ảnh: Nhật Lân

Về nội dung này, qua tìm hiểu được biết, ngày 16/7/2020, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã thực hiện điều tra hiện trường, xác minh thông tin Báo Nghệ An phản ánh. Trong quá trình điều tra hiện trường, Tổ công tác đã phá bỏ một lều lán, tạm giữ một máy nén hơi. Cũng qua tìm hiểu, từ ngày 16/7/2020 trở về trước, UBND huyện Quỳ Hợp không hề nhận được báo cáo của UBND xã Châu Hồng về việc “phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép”.

Ở bài “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An” thông tin, vào ngày 14/7/2020, PV Báo Nghệ An đã xâm nhập hiện trường. Kèm bài viết có hình ảnh thể hiện rõ một lán trại phủ bạt nằm trong khu vực có tình trạng khai thác trái phép quặng đá. Tại lán, có các vật dụng sinh hoạt và một số xe máy Honđa Win.

Lều lán của các đối tượng được PV Báo Nghệ An ghi lại trong ngày 14/7/2020. Ảnh: Nguyễn Lê Trần Vũ.

Khớp nối các thông tin, nhận thấy cần xem xét lại việc UBND xã Châu Hồng có báo cáo đã thực hiện kiểm tra phát hiện và ngăn chặn khai thác khoáng sản trong ngày 14/7/2020.

Không dung dưỡng sai phạm!

Trở lại bài viết “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An” ngày 16/7/2020, tại đây Báo Nghệ An ngoài thông tin những dấu hiệu về hoạt động khai thác trái phép quặng đá thì đã đặt ra vấn đề cần xem lại vai trò quản lý nhà nước của các cấp, ngành, đơn vị đứng chân trên địa bàn; đặc biệt là với chính quyền xã Châu Hồng!

PV Báo Nghệ An bên một viên đá "mồ côi". Ảnh: CTV

Sở dĩ đặt ra vấn đề này, bài viết đã phân tích: khu vực diễn ra tình trạng khai thác trái phép nằm trong vùng đất lâm nghiệp đã được Nhà nước giao cho người dân quản lý, trồng rừng; vùng đất này, chỉ cách cụm dân cư bản Poòng và tuyến Quốc lộ 48C chỉ khoảng 2km; việc cắt hạ, khai mở tuyến đường là có quy mô lớn, phải diễn ra trong một thời gian dài; để khai thác, vận chuyển quặng đá, các đối tượng liên quan sẽ phải sử dụng các phương tiện chuyên dụng cỡ lớn… Rõ ràng nếu chính quyền địa phương làm đúng với chức trách nhiệm vụ được giao, rất dễ dàng phát hiện để kịp thời ngăn chặn và xử lý được các đối tượng có hành vi khai thác trái phép khoáng sản.

Cũng tại bài viết “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An”, Báo Nghệ An đã nhắc đến Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó nêu rõ lý do UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-CT là bởi tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách, hủy hoại môi trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời cũng nhắc đến việc UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Một số viên đá trong suốt do cán bộ huyện Quỳ Hợp nhặt tại khu vực có tình trạng khai thác trái phép. Họ gọi đó là đá thạch anh. Ảnh: Nhật Lân

Với những nội dung của bài viết này, Báo Nghệ An có thiện chí mong muốn chính quyền huyện Quỳ Hợp biết về một thực trạng ở địa phương cơ sở trong phạm vi quản lý để khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ. Qua đó ngăn chặn được tình trạng khai thác trái phép khoáng sản xảy ra trên địa bàn; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của chính quyền xã Châu Hồng nói riêng, và nhắc nhở các chính quyền cấp xã trên địa bàn cùng các đơn vị, phòng ban trực thuộc nói chung có ý thức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Văn bản số 705/UBND-TNMT của UBND huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nhật Lân

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, UBND huyện Quỳ Hợp chưa có thiện chí tiếp thu những phản ánh, góp ý trong bài viết “Làm rõ vụ khai thác trái phép quặng đá thạch anh ở Nghệ An”. Không chỉ vậy, UBND huyện Quỳ Hợp đã phát hành Văn bản số 705/UBND-TNMT (gửi đến Báo Nghệ An và các cơ quan cấp trên)với những thông tin đã làm sai lệch bản chất vụ việc, có tính chất bao biện cho chính quyền xã Châu Hồng, thậm chí có dấu hiệu dung dưỡng cho những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép...

Vì vậy, Báo Nghệ An đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá lại vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Vụ việc khai thác trái phép quặng đá có tổ chức và có quy mô không hề nhỏ trên địa bàn xã Châu Hồng là rất rõ ràng; UBND huyện Quỳ Hợp cần kiểm tra, làm rõ các đối tượng liên quan; xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật!

Báo Nghệ An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bao-nghe-an-phan-hoi-cong-van-cua-ubnd-huyen-quy-hop-ve-vu-khai-thac-trai-phep-tai-xa-chau-hong-271745.html