Báo Nghệ An đạt giải Nhì toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Có 22 tác phẩm đạt giải trong số 344 tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Trong đó, tác phẩm 'Tạo 'năng lượng mới' cho hoạt động Đoàn thanh niên' của Báo Nghệ An đạt giải Nhì.

Sáng 26/6, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Tới dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Nga

Tới dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Nga

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Ban giám khảo đã bỏ phiếu và bình chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Nghệ An đạt giải Nhì thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chuyên đề "Tạo "năng lượng mới' cho hoạt động Đoàn thanh niên" gồm 3 kỳ của nhóm phóng viên, cộng tác viên: Mỹ Nga - Thanh Quỳnh - Phương Thúy.

Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức thường niên nhằm khích lệ, động viên những người làm báo và các tác giả có nhiều bài viết hay, phản ánh sinh động đời sống giới trẻ, đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cổ vũ ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp, tình nguyện cống hiến của thanh niên; đồng thời có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thông qua các tác phẩm dự thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lan tỏa các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu.

Năm 2020, Ban tổ chức đã nhận được 344 tác phẩm ở 2 loại hình: Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề; Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Phóng viên Báo Nghệ An giao lưu, chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Nga

Các tác phẩm tham gia giải năm nay đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, phong phú về chủ đề, hình thức thể hiện có nhiều đổi mới. Đặc biệt, nhiều vấn đề "nóng" có tính thời sự được phản ánh kịp thời như vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đóng góp ý kiến vào Luật Thanh niên; phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới.

Qua đó, gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trao giải cho tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: Quỳnh Nga

Mỹ Nga - Thanh Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bao-nghe-an-dat-giai-nhi-toan-quoc-viet-ve-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-nam-2020-269923.html