Báo Nga nói gì về pháo tăng 130mm Rheinmetall?

Pháo tăng 130mm của Rheinmetall không có vẻ gì là tiên tiến trước thông tin Nga có thể trang bị cho tăng T-14 pháo 152mm.

Sự xuất hiện của xe tăng T-14 nền tảng bánh xích Armata của Nga đã đặt châu Âu và Mỹ trước nguy cơ lặp lại lịch sử những năm 60 của thế kỷ trước (khi mà sự ra đời của xe tăng T-64 đã khiến các dòng xe tăng phương Tây trở nên lạc hậu).

Trước thách thức mới đặt ra, để cải thiện năng lực tác chiến xe tăng, các nước NATO ngoài việc mua sắm thêm xe tăng với nhiều tính năng được nâng cấp (như Đức năm 2019 nhận Leopard 2A7V đầu tiên với hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ được nâng cấp; năm 2020 Lục quân Mỹ nhận những xe tăng M1A2 SEP V3 Abrams được hiện đại hóa với nhiều tính năng vượt trội như tổ hợp bảo vệ chủ động Trophy do Israel sản xuất, có khả năng đánh chặn tên lửa của đối phương...), các nước cũng phát triển các loại pháo tăng mới có cỡ nòng lớn hơn.

Tập đoàn Rheinmetall của Đức đã tiết lộ về pháo tăng mới cỡ 130mm, theo đó pháo 130mm có thể tăng khả năng xuyên bắn xuyên giáp lên 50% khi được kết hợp với các loại đạn pháo tăng dưới cỡ mới. Khả năng này đã được chứng minh qua các thử nghiệm thực tế.

Cùng với đó, do được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn NATO, pháo 130mm hoàn toàn phù hợp với các gói nâng cấp xe tăng mới của các quốc gia NATO, cũng như chương trình phát triển xe tăng mới hợp tác giữa Đức và Pháp mang tên Các hệ thống chiến đấu mặt đất tương lai (MGCS 2030+). Rheinmetall dự kiến có thể xuất khẩu công nghệ pháo tăng 130mm mới cho Mỹ.

“Với pháo 130mm mới, các dòng xe tăng của châu Âu có thể đối đầu tay đôi với xe tăng T-14 Armata của Nga trên chiến trường”, đại diện hãng chế tạo Rheinmetall tự tin cho biết.

Xe tăng T-14 Armata trong buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik News

Xe tăng T-14 Armata trong buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik News

Tuy nhiên, số phận của pháo tăng 130mm có vẻ như chưa có gì chắc chắn. Năm ngoái, Rheinmetall đã mua lại 55% cổ phần của BAE Systems, công ty sản xuất xe tăng Challenger 2. Tuy nhiên, đến giữa năm thì BAE Systems thông báo kế hoạch sản xuất xe tăng thất bại do nhu cầu quá hạn chế (ngoài Anh, chỉ có Oman đặt mua 18 chiếc vào năm 1993 và 20 chiếc nữa vào năm 1997). Được biết, tổng số Challengers 2 được chế tạo chỉ hơn 400 chiếc - một con số quá khiêm tốn.

Theo tờ Topwar của Nga, các cuộc thử nghiệm gần đây của pháo xe tăng 130mm có thể được coi là nỗ lực của Rheinmetall và BAE nhằm hồi sinh chương trình hiện đại hóa hạm đội xe tăng Challenger đang bị đình trệ. Bộ Quốc phòng Anh trước đây đã từng đặt nhiều hy vọng vào chương trình kéo dài tuổi thọ Challenger 2 (CR2 LEP), nhằm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của xe tăng. Tuy nhiên, năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh đã đình chỉ cuộc đấu thầu.

Cũng cần nhắc lại rằng vào năm 2019, BAE Systems đã nói về một phiên bản mới của Challenger, được gọi là Black Night và được sơn màu đen. Nó có thể được gọi là hiện đại hóa "nâng cao" - một trong những cải tiến nên được cài đặt một tổ hợp bảo vệ tích cực. Tuy nhiên, triển vọng của phiên bản này khá mờ mịt do tình hình kinh tế Anh đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Không khác Black Night, pháo Rheinmetall 130mm cũng đang trong tình cảnh tương tự. Tương lai của loại pháo này phụ thuộc trực tiếp vào dự án Hệ thống Tác chiến mặt đất chính (Main Ground Combat System – MGCS) của Pháp - Đức. Số phận của chương trình phụ thuộc trực tiếp vào triển vọng quan hệ giữa hai nước này, cũng như việc Liên minh châu Âu (EU) còn phải đối mặt với những thách thức lớn nào khác hay không.

Dù vậy, pháo Rheinmetall không phải là lựa chọn duy nhất cho xe tăng của châu Âu trong tương lai.

Năm ngoái, Công ty Nexter của Pháp đã thử nghiệm mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc được hiện đại hóa với pháo 140mm đã bắn thử nghiệm thành công 200 phát đạn.

Theo Nexter, loại pháo mới này sẽ hiệu quả hơn 70% so với các loại pháo xe tăng 120mm hiện có của NATO. Có khả năng cao là Leclerc cũng có công lực mạnh hơn khẩu 130mm Rheinmetall. Trong mọi trường hợp, đây là một sự phát triển có tiềm năng mang tính cách mạng hơn, có thể "hoàn toàn phù hợp" với khái niệm tổng thể về xe tăng của châu Âu trong tương lai. Ngoài các tính năng khác, Leclerc sẽ có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Abrams hoặc Leopard được trang bị pháo 120mm.

Topwar lưu ý, việc nâng cao sức mạnh hỏa lực của các dòng tăng chủ lực không chỉ diễn ra tại các nước phương Tây. Trước đó, đã có thông tin về việc có thể trang bị cho T-14 của Nga pháo 152mm thay vì pháo 2A82 125mm tiêu chuẩn.

"Trong bối cảnh đó, pháo 130mm Rheinmetall trông không giống một thứ gì đó tiên tiến", Topwar nhận xét.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt pháo mới trên T-14 không phải là vấn đề trong những năm kế tiếp và trong những thập kỷ tiếp theo. Kết luận cụ thể về khả năng của pháo tăng mới chỉ có thể được đưa ra sau khi biết được các đặc tính chi tiết của các mẫu pháo được tích hợp.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-nga-noi-gi-ve-phao-tang-130mm-rheinmetall-3416367/