Báo Nga, Mỹ nói gì khi Iran phóng Zuljanah bay cao 500km?

Truyền thông Nga và Mỹ vừa đồng loạt đăng tải về vụ Iran thử nghiệm thành công tên lửa nhiên liệu rắn có thể bay cao tới 500km.

Ngày 2/2, hãng thông tấn AP của Mỹ, Sputnik của Nga cùng nhiều hãng thông tấn khác trên thế giới đã đồng loạt đưa tin Iran thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa ba tầng nhiên liệu rắn Zuljanah được thiết kế cho nhiệm vụ mang vệ tinh vào quỹ đạo.

Tên lửa Zuljanah rời bệ phóng.

Tên lửa Zuljanah rời bệ phóng.

Hình ảnh được công bố trong đoạn video do đài truyền hình Iran phát hành hôm 1/2 cho thấy tên lửa cất cánh từ một khu vực sa mạc thuộc tỉnh Semnan ở miền trung nước này - nơi Iran có một trung tâm bay không gian - nhưng không nêu rõ thời điểm phóng.

Ông Ahmad Hosseini, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Iran, cho biết trong một tuyên bố: "Chuyến bay đầu tiên của tên lửa mang vệ tinh Zuljanah đã được thực hiện với mục đích thử nghiệm dưới quỹ đạo thông qua việc đạt được công nghệ cho động cơ nhiên liệu rắn mạnh nhất trong nước".

Zuljanah được đặt tên theo con ngựa của Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad. Tên lửa có thiết kế ba tầng, trong đó hai tầng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn và tầng trên cùng sử dụng nhiên liệu lỏng. Nó có thể mang vệ tinh nặng tới 220 kg lên độ cao quỹ đạo 500 km.

Ông Hosseini cho biết thêm rằng Zuljanah có thể cất cánh từ một bệ phóng di động, mang đến cho nó "khả năng đặc biệt" để cạnh tranh với các tên lửa mang vệ tinh hiện tại trên thế giới.

Hãng thông tấn AP xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ phóng thử tên lửa mang theo vệ tinh được thực hiện trên sa mạc nhưng Tehran không được công bố chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, hãng Sputnik thì cho rằng, đây là một cuộc cách mạng của Iran trong việc chinh phục vũ trụ bằng những sản phẩm tự mình nghiên cứu và phát triển.

Mỹ và các cường quốc phương Tây nghi ngờ chương trình tên lửa mới của Iran có thể có các ứng dụng quân sự nhưng quốc gia Nam Á này khẳng định Zuljanah chỉ được phát triển cho mục đích nghiên cứu và hoạt động hàng không vũ trụ của họ hoàn toàn tuân thủ các nghị định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Iran phóng thử thành công tên lửa Zuljanah

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/cong-nghe/bao-nga-my-noi-gi-khi-iran-phong-zuljanah-bay-cao-500km-3426981/