Báo Nga: Chiều nay (23/2), tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng đi Hà Nội

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), chiều hôm nay (23/2), chiếc tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng đến Hà Nội, Việt Nam.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao Triều Tiên cho biết vào lúc 17h chiều nay (23/2) theo giờ địa phương, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để đến Hà Nội, Việt Nam, trên một đoàn tàu bọc thép.

Theo nguồn tin, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un tới Việt Nam sẽ đi qua Trung Quốc.

Tổng khoảng cách từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội khoảng 4.500 km. Hành trình di chuyển của nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến mất khoảng hơn 48 giờ đồng hồ.

Ông Kim Jong-un đi tàu tới Trung Quốc hồi tháng 3/2018. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un đi tàu tới Trung Quốc hồi tháng 3/2018. Ảnh: Reuters

Trước đó, theo thông báo của Bộ Ngoại giao trưa 23/2, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Bộ Ngoại giao cho biết: “Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới”.

Mặt khác, theo thông báo từ phía Mỹ, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp lần 2 với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội từ ngày 27-28/2. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tại Singapore hồi tháng 6/2018.

Hiện lịch trình của ông Kim Jong-un chưa được thông báo. Hôm qua (22/2), họp lần cuối với các bộ, ngành và Hà Nội về công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh và trọng thị về lễ tân cho hội nghị thượng đỉnh và các hoạt động song phương.

Bên trong chiếc tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un(trái). Ảnh: KCNA

Được biết, trong mỗi chuyến công du của lãnh đạo Triều Tiên, được cho là có 3 đoàn tàu hoạt động với nhiệm vụ khác nhau: Gồm một đoàn tàu đi trước làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, một đoàn tàu chính chở lãnh đạo và đoàn tàu thứ ba chở các vệ sĩ cũng như các trang thiết bị cần thiết.

Do mỗi toa tàu đều được bọc thép chống đạn nên trọng lượng của chúng sẽ nặng hơn các tòa tàu bình thường hàng nghìn kg. Trọng lượng lớn hơn đồng nghĩa với việc tàu sẽ di chuyển chậm hơn. Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên ước tính có tốc độ tối đa khoảng 60km/giờ.

Đoàn tàu có các phòng họp, phòng ngủ, phòng tiếp khách, được trang bị điện thoại vệ tinh và tivi để phục vụ cho các hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nội thất chủ yếu màu trắng được trang bị trên tàu được cho là do “các thợ thủ công nước ngoài” chế tác đặc biệt và sử dụng các nguyên liệu “với chất lượng hàng đầu”

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bao-nga-chieu-nay-232-tau-boc-thep-cho-ong-kim-jong-un-da-roi-binh-nhuong-di-ha-noi-a264044.html