Bão Nalgae đang vượt Biển Đông và hướng tới Hong Kong

Bão Nalgae ngày 1/11 đang vượt Biển Đông hướng tới vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) sau khi hoành hành tại Philippines gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Vào lúc 1100 GMT, tức 18h00 (giờ Việt Nam) cùng ngày, ước tính bão Nalgae ở vị trí cách Hong Kong khoảng 330 km về phía Nam - Đông Nam và dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc hoặc Bắc - Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, tiến sát hơn tới bờ biển tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Cơ quan Dự báo thời tiết Hong Kong cho biết gió sẽ mạnh lên vào ngày 2/11 và cảnh báo người dân tránh đến bờ biển đề phòng trường hợp biển động trong khi những vùng thấp có nguy cơ ngập lụt. Giới chức Đặc khu hành chính Hong Kong dự kiến sẽ ban bố cảnh báo mức độ cao thứ ba về gió mạnh trong ngày 2/11, tức là tốc độ gió duy trì 63 - 117 km/giờ và có thể lên tới 180 km/giờ.

Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Nalgae tại thị trấn Kawit, tỉnh Cavite, Philippines ngày 30/10/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Nalgae tại thị trấn Kawit, tỉnh Cavite, Philippines ngày 30/10/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, bão Nalgae đã gây thiệt hại nặng nề tại Philippines. Theo báo cáo mới nhất, tính đến hết ngày 31/10, số người thiệt mạng do bão Nalgae đã tăng lên ít nhất 132 người. Số liệu của Chính phủ Philippines cũng cho thấy bão Nalgae gây thiệt hại 22 triệu USD về nông nghiệp và 13 triệu USD về cơ sở hạ tầng.

Đây là cơn bão số 16 và là cơn bão gây thiệt hại nhiều thứ hai cho Philippines tính từ đầu năm đến nay, sau khi cơn bão Megi cướp đi sinh mạng của trên 220 người hồi tháng 4 năm nay.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-nalgae-dang-vuot-bien-dong-va-huong-toi-hong-kong-20221101204424863.htm