Bão Nalgae chưa vào đất liền, Philippines đã thất thủ, 40 người chết, mất tích

Mưa lớn đã nhấn chìm nhiều vùng trên đảo lớn Mindanao, khi bão nhiệt đới Nalgae tiếp cận đất liền miền Bắc Philippines, gây ngập lụt trên diện rộng và vô số vụ sạt lở đất.

Lở đất và lũ lụt ở Tây Nam đảo Mindanao đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích, khi mưa lớn từ cơn bão nhiệt đới Nalgae (tên địa phương là Paeng) tiếp cận đất liền miền Bắc Philippines, một quan chức Cơ quan thảm họa Philippines cho biết.

Mưa xối xả gây ra lũ quét trong đêm 27/10, cuốn theo cây cối, bùn đất vào các cộng đồng nông thôn ngoại ô Cotabato, thành phố 300.000 dân trên đảo Mindanao, nguồn tin nói.

 Bão Nalgae đang tiếp cận đất liền miền Bắc Philippines. Nguồn: PWS.

Bão Nalgae đang tiếp cận đất liền miền Bắc Philippines. Nguồn: PWS.

Vùng mây bão Nalgae gần như bao phủ toàn bộ Philippines. Nguồn: PWS.

Ông Naguib Sinarimbo, Giám đốc dân phòng Mindanao, cho biết, mưa lớn bất thường trong đêm khiến các sườn núi trở thành những thác nước trong khi mực nước các dòng sông lên nhanh và chảy xiết.

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi, hoặc bị vùi lấp trong các vụ lở đất.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân vùng lũ ở Parang, Maguindanao ngày 28/10. Nguồn: Cảnh sát biển Philippines / AFP.

Một điểm lở đất ở thị trấn Parang, miền Nam Philippines ngày 28/10. Ảnh: Jayson Dagalea / AFP.

Theo ông Sinarimbo, lực lượng cứu hộ đã vớt được 16 thi thể từ thị trấn Datu Odin Sinsuat, 10 người từ Datu Blah Sinsuat và 5 người từ thị trấn Upi.

Quân đội đã triển khai các xe đặc chủng để giải cứu những người dân mắc kẹt trong lũ ở Cotabato và 8 thị trấn lân cận, người đứng đầu Cơ quan quản lý và giảm thiểu nguy cơ thảm họa tỉnh Maguindanao, Nasrullah Imam, cho biết.

Một cây cầu ở làng Cusiong, Datu Odin Sinsuat, miền Nam Philippines, bị cuốn trôi ngày 28/10. Ảnh: Jovilyn Sapi Lumutos / AFP.

Thị trấn Talayan, Maguindanao chìm trong nước lũ. Nguồn: PWS.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết Philippines, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Nalgae đang hướng về phía Bắc Philippines. Ít nhất 5.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất trước khi Nalgae đổ bộ vào đất liền, dự kiến vào ngày 29 hoặc 30/10.

Người dân mắc kẹt trong lũ ở thị trấn Libacao, tỉnh Aklan, miền Trung Philippines. Nguồn: PWS.

Một số hình ảnh về thiệt hại ở thị trấn Datu Blah Sinsuat, Maguindanao. Nguồn: PWS.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines dự báo, bão Nalgae khả năng sẽ mạnh thêm khi di chuyển trên vùng nước ấm và có thể đạt cấp bão nhiệt đới nghiêm trọng trong vòng 24 giờ tới, gây ra lũ lụt và lở đất do mưa lớn.

Văn Phong/Aljazeera, Manilatimes

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/bao-nalgae-chua-vao-dat-lien-philippines-da-that-thu-40-nguoi-chet-mat-tich-130645.html