Báo Mỹ: Tỷ phú Jeff Bezos ly hôn vợ vì ngoại tình

Sau khi Jeff Bezos, người sáng lập và CEO của Amazon, tuyên bố rằng ông và vợ đã ly hôn sau 25 năm chung sống, tạp chí Mỹ National Requirer đã đưa ra phỏng đoán rằng nguyên nhân của cuộc chia tay này có thể do Jeff đã ngoại tình.

Tỷ phú giàu nhất thế giới bị tố cáo ngoại tình

Tỷ phú giàu nhất thế giới bị tố cáo ngoại tình

Trong một thông báo bất ngờ ngày 9/1 trên tài khoản Twitter, Jeff Bezos cho biết ông và vợ sẽ ly hôn sau một quãng thời gian ly thân. Hai người có 4 người con và khẳng định họ sẽ tiếp tục là bạn bè.

"Nếu biết trước chúng tôi sẽ phải chia tay sau 25 năm, chúng tôi sẽ làm lại tất cả", tỷ phú Jeff chia sẻ.

Theo tạp chí National Requirer của Mỹ, Jeff được cho là đã phản bội vợ và có mối quan hệ ngoài luồng với một cựu dẫn chương trình truyền hình đã kết hôn. Tỷ phú giàu nhất thế giới tuyên bố chia tay với vợ là MacKenzie Bezos để tránh việc những bức ảnh với nhân tình phơi bày chuyện ngoại tình.

National Requirer đưa tin rằng ông chủ Amazon Jeff Bezos đã qua lại với Lauren Sanchez, từng là người dẫn chương trình Good Day LA của Fox 11 trong 8 tháng. Sanchez đã kết hôn với nhà quản lý nghệ sĩ Hollywood Patrick Whitesel từ năm 2005 và có ba con.

Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez tại một sự kiện của Amazon.

Tờ này nói rằng họ đã theo dõi Bezos tại 5 bang và phóng viên ảnh đã bắt được các khoảnh khắc hai người thân mật với nhau.

National Requirer cho biết Jeff đã dùng chiếc máy bay riêng trị giá 65 triệu USD để đưa nhân tình tới những điểm du lịch đẹp đẽ và "gửi cho cô nhân tình những tin nhắn và ảnh selfie gợi tình".

Tờ tạp chí này khẳng định cuộc ngoại tình này là nguyên nhân khiến hôn nhân của Bezos với nhà văn MacKenzie đổ vỡ.

Sanchez được cho là đã gặp Bezos khi công ty của cô đang quay video trên không cho công ty Blue Origin của tỷ phú. Lần xuất hiện công khai của Sanchez và ông trùm bán lẻ trực tuyến gần đây là bữa tiệc lễ trao giải Quả cầu vàng của Amazon vào cuối tuần qua.

Vợ chồng Sanchez từng xuất hiện cùng Bezos tại một bữa tiệc ở Los Angeles năm 2016. Hai gia đình được cho là đã quen biết nhau trong nhiều năm và trở nên thân thiết vì cả hai đều có nhà ở Seattle.

Cũng trong ngày 9/1, một nguồn tin giấu tên nói với Page Six rằng vợ chồng Sanchez đã ly thân trong những tháng gần đây.

Khối tài sản khổng lồ sẽ được chia như thế nào?

Năm 2018, Bezos vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes vị CEO 54 tuổi hiện đang sở hữu khối tài sản lên đến 137,1 tỷ USD.

Việc nhiều người tò mò nhất sau khi vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos chia tay là khối tài sản khổng lồ này sẽ được phân chia như thế nào.

"Điều quan trọng đối với các tỷ phú là tài sản của họ thường rất phức tạp và không dễ thanh khoản. Với Bezos, rất nhiều tài sản của ông được gắn với cổ phiếu Amazon", Jacqueline Newman, luật sư luật hôn nhân của Berkman Bottger Newman & Rodd LLP, nói với Business Insider.

Washington, nơi Bezos cư trú, là một tiểu bang theo chế độ tài sản chung. Điều đó có nghĩa là tất cả tài sản và các khoản nợ tích lũy trong thời kỳ hôn nhân được chia đều cho cả hai, trừ khi có một thỏa thuận tiền hôn nhân. Như vậy, bà MacKenzie có thể nhận được 66 tỷ USD dựa trên giá trị công ty hiện nay.

Nếu điều này xảy ra, vụ ly hôn giữa Jeff Bezos và vợ sẽ trở thành vụ chia tay đắt giá nhất lịch sử. Bà MacKenzie cũng sẽ là người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Jeff Bezos hiện là tỷ phú giàu nhất hành tinh với khối tài sản ròng lên tới 137,1 tỷ USD.

Nếu Bezos ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc hậu hôn nhân thì sự phân chia tài sản có thể thay đổi. "Những người giàu thường thiết lập thỏa thuận tiền hôn nhân cho việc phân chia tài sản. Thỏa thuận như vậy có thể khoanh vùng một số thứ để phân chia sau này", Business Insider dẫn lời Karin J. Lundell, luật sư hôn nhân, ủy thác và bất động sản tại Rower LLC.

Không rõ liệu vợ chồng Bezos có thỏa thuận tiền hôn nhân hay không. Nếu không, MacKenzie có thể nhận tới 66 tỷ USD dựa trên giá trị của Amazon theo luật sở hữu cộng đồng, CNBC đưa tin.

Cuộc hôn nhân đã từng mặn nồng

Jeff Bezos không đơn độc trong hành trình lái xe xuyên Mỹ tới Seattle vào năm 1994. Và ông cũng không đơn độc khi thành lập Amazon. Vợ ông, MacKenzie, đã sát cánh cũng ông trong suốt những cuộc hành trình ấy.

MacKenzie và Jeff gặp nhau lần đầu tại hãng quản lý đầu tư D.E. Shaw. MacKenzie là một chuyên viên nghiên cứu còn Jeff là một phó chủ tịch. Jeff là người đầu tiên tại hãng này phỏng vấn MacKenzie. Năm 1993, Bezos kết hôn với MacKenzie Tuttle.

Sau đó không lâu, Jeff chia sẻ với vợ về ý tưởng kinh doanh của mình. MacKenzie kể rằng dù không có máu doanh nhân nhưng bà cảm thấy rất hứng thú với kế hoạch của chồng mình. Một năm sau, năm 1994, họ bỏ việc và chuyển tới Seattle để sáng lập Amazon. MacKenzie đảm nhận công việc kế toán cho Amazon và là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty.

Jeff Bezos và MacKenzie chụp ảnh cùng bốn người con.

Hiện MacKenzie là một tiểu thuyết gia, bà từng chia sẻ với Vogue rằng ông chồng tỷ phú chính là độc giả trung thành nhất của bà.

Mặc dù là con người bận rộn "trăm công nghìn việc" nhưng tỷ phú Bezos vẫn tìm mọi cách để giữ cho gia đình mình có một lịch sinh hoạt như bao gia đình khác. Ông bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh bên bốn người con và hạn chế lên lịch họp buổi sáng để có thêm thời gian bên gia đình.

CEO Amazon luôn kết thúc một ngày bằng việc rửa bát giúp vợ. "Vợ tôi nói rằng trong tất cả những gì tôi từng làm cô ấy thấy tôi hấp dẫn nhất khi rửa bát", Bezos nói.

Lê Anh

Theo National Requirer

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bao-my-ty-phu-jeff-bezos-ly-hon-vo-vi-ngoai-tinh-20180504224218468.htm