Báo Mỹ: Tiêm kích MiG-35 Nga sánh ngang F-35

Tờ National Interest (Mỹ) mới đây đăng tải bài viết của tác giả Mark Episkopos nói về dòng máy bay tiêm kích MiG-35 – sản phẩm mới nhất của Công ty MiG lừng danh trong lĩnh vực phát triển máy bay quân sự thế giới.

Theo bài báo này, các chuyên gia quân sự Mỹ bày tỏ đánh giá cao khả năng của MiG-35 dù cho dòng máy bay này chưa đạt được thành công như mong đợi.

Cụ thể, tác giả Mark Episkopos cho rằng, tuy chỉ là máy bay thế hệ 4++, nhưng máy bay chiến đấu đa năng mới nhất của Nga MiG-35 có thể cạnh tranh với F-35 của Mỹ.

Nó có tới 9 điểm treo và hỏa lực vượt trội so với MiG-29 thế hệ trước. Ngoài ra, máy bay còn thiết kế với khung gầm cải tiến tăng cường.

"Chiếc máy bay này là đỉnh cao kỹ thuật máy bay Nga với nhiều năm kinh nghiệm. Nó là máy bay chiến đấu đa chức năng hiệu quả nhất", Episcopos đánh giá.

Cũng theo tác giả này, MiG-35 chứa đựng hầu hết các giải pháp kỹ thuật hiện đại được phát triển trong quá trình tạo ra các thiết kế trước. Và đây là một bước tiến vượt bậc về kỹ thuật quân sự Nga.

Máy bay tiêm kích thế hệ 4++ MiG-35.

Máy bay tiêm kích thế hệ 4++ MiG-35.

Thật vậy, dù rằng chưa dành được thành công lớn trong việc bán hàng, thế nhưng dòng máy bay MiG-35 vẫn được đánh giá là một trong tiêm kích thế hệ 4++ đáng mua nhất hiện nay.

MiG-35 (NATO định danh là Fulcrum F) là mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của dòng máy bay MiG danh tiếng một thời.

Máy bay được thiết kế với vai trò chính là đánh chặn, phòng không, bảo vệ không phận và khi cần có khả năng tác chiến không đối đất, không đổi hải với vũ khí thông minh.

Thiết kế cánh chính MiG-35 theo kiểu “cánh vịt” làm nổi bật đường nét khí động học của máy bay. Cấu trúc khung và cánh máy bay được chế tạo bằng sợi carbon và gia cố thêm bằng vật liệu phức hợp. Điều đó giúp diện tích phản hồi radar vì thế cũng giảm đi rất nhiều.

Ngoài ra, còn có các thiết bị che chắn làm cho độ bộc lộ hồng ngoại thấp, do đó MiG-35 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bí mật.

Về khả năng cơ động, dòng MiG-29 được đánh giá là có khả năng cơ động tuyệt vời thì nay với MiG-35 điều đó được nâng lên đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

MiG-35 có khả năng cơ động rất cao.

MiG-35 được trang bị 2 động cơ RD-33MK kiểm soát lực đẩy vector với khả năng phụt chỉnh hướng, có khả năng di chuyển lên xuống 15 độ theo chiều dọc và 8 độ theo chiều ngang. Nhờ vậy, MiG-35 có khả năng cơ động cao, đặc biệt trước các tình huống rẽ đột ngột trong không chiến tầm gần.

Động cơ RD-33MK cung cấp lực đẩy thô 88,26kN/chiếc gần như không tỏa khói, có hệ thống che chắn hồng ngoại và quang học hiện đại cung cấp cho MiG-35 khả năng đạt tốc độ tối đa 2.750km/giờ, tầm hoạt động trên 2.000km (hoặc 3.000km với thùng nhiên liệu phụ).

Đặc biệt, MiG-35 có tốc độ lên cao tới 330 m/s trong khi đó khả năng này của Su-35 là 285m/s, Su-30MK2 là 305m/s, F/A-18 E/F Super Hornet 228m/s, F-15E 254m/s. Tốc độ lên cao là một lợi thế rất lớn trong các tình huống đánh chặn tốc độ cao dưới sự chỉ huy của đài điều khiển mặt đất.

Hệ thống cảm biến trinh sát trên MiG-35 cũng mạnh ngang ngửa họ Su-30MK. Cụ thể, nó được trang bị radar quét mạng pha chủ động Zhuk-AE cùng trạm định vị quang điện tử OLS-30 (có khả năng phát hiện máy bay tàng hình).

Theo nhà sản xuất, OLS-30 có thể phát hiện máy bay đối phương từ khoảng cách tới 90km.

Còn radar Zhuk-AE có khả năng phát hiện máy bay ở cự ly 160km, lên đến 300km với các vật thể có kích cỡ tương đương tàu khu trục (chế độ không đối hải).

MiG-35 có thể triển khai đa dạng vũ khí thông minh.

Về vũ khí, MiG-35 được thiết kế với 9 điểm treo cho phép mang tổng cộng 6,5 tấn đạn dược các loại cho mọi nhiệm vụ đối đầu kẻ địch trên không, trên đất liền và cả trên biển.

Thậm chí, MiG-35 có thể đóng vai trò như một máy bay chế áp phòng không đối phương với khả năng mang tới 4 tên lửa chống radar Kh-31PD với tầm phóng tối đa 110km.

Trong tác chiến đối hải, MiG-35 mang được 4 tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm Kh-31AD có tầm phóng 70-103km.

Thanh Nga

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bao-my-tiem-kich-mig-35-nga-sanh-ngang-f-35/20190604104318526