Báo Mỹ: Tên lửa Kh-35U chỉ có thể dọa ngư dân

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Kh-35U có thể được trang bị cho tàu chiến, máy bay... nhưng không đe dọa tới Mỹ.

Nga đã công bố một đoạn video thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chống tàu Kh-35U mới. Tên lửa bay với tốc độ rất nhanh tiếp cận mục tiêu và phá hủy nó bằng một vụ nổ lớn.

Đây là loại tên lửa vừa có khả năng phóng từ tàu chiến hoặc từ các máy bay, tờ báo của Mỹ Business Insider (BI) cho biết.

Tên lửa hành trình Kh-35U của Nga.

Theo nguồn tin từ phía Nga, loại tên lửa này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ trên tàu chiến hiện nay, thậm chí chúng có khả năng phá hủy tàu sân bay. Tuy nhiên tờ báo BI nghi ngờ khả năng này.

Tờ báo này nói rằng, Nga thường dùng những mỹ từ để nói về khả năng của các loại vũ khí, trang bị quân sự của họ, ví dụ như về siêu tăng Armata, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57... tuy nhiên thực tế chúng chỉ trên lý thuyết và chưa được chứng minh.

Tên lửa hành trình Kh-35U là một loại tên lửa đã được đưa vào trang bị. Phiên bản đầu tiên của dòng tên lửa này xuất hiện trong thời kỳ Xô Viết ở những năm 1980. Chúng có thể được trang bị trên nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau như máy bay, trực thăng và tàu chiến.

Trong video có thể thấy rằng, mục tiêu là một tàu dân sự bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên thành công này không nói lên được điều gì, tờ báo BI viết.

Các tàu chiến có các hệ thống phòng thủ hiện đại, đặc biệt đối với tàu sân bay có lực lượng máy bay hiện đại cùng nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến, vì vậy phá hủy chúng rất khó.

Đối với Hải quân Mỹ, đơn vị sở hữu những chiếc tiêm kích như F/A -18E/F Super Hornet với bán kính hoạt động 800 km hay những chiếc F-35C có bán kính hoạt động lớn hơn nữa sẻ đủ thời gian để chống lại mối đe dọa từ phía Nga, bởi vì thực tế tầm bắn của Kh-35U chỉ khoảng 300 km.

Tất nhiên đối với các phiên bản vũ khí hiện đại như hiện nay các lực lượng phòng thủ của đối phương phải tập trung quan sát, theo dõi để kịp thời phát hiện và tìm biện pháp đối phó.

Trong trường hợp một số đối phương không có tàu sân bay, họ cũng có thể ngăn chặn tên lửa này nhờ các hệ thống phòng thủ trang bị trên chúng trong phạm vi cho phép.

Ngoài ra hiện nay Hải quân Hoa Kỳ đamg chuẩn bị trang bị phiên bản Tomahawk nhằm chống lại các tàu chiến, máy bay của đối phương khi chúng mang tên lửa, đặc biệt là các máy bay, tàu chiến mang theo tên lửa hành trình Kh-35U. Loại tên lửa này có tầm hoạt động lên tới 1600 km.

Điều này sẽ cho phép Hải quân Mỹ có thể phá hủy những chiếc máy bay hoặc tàu chiến mang Kh-35U cũng như các loại tên lửa khác trước khi chúng đi vào phạm vi của vũ khí Mỹ.

Do đó người Mỹ có thể “ngủ ngon” trước mối đe dọa từ loại vũ khí mới này của Nga. Sau tất cả những thử nghiệm ngoạn mục của Kh-35U chỉ là vụ nổ mà không đe dọa đến bất cứ ai ngoại trừ ngư dân.

>>Hình ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa Kh-35U Nga vừa bắn thử

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-ten-lua-kh-35u-chi-co-the-doa-ngu-dan-3366512/