Báo Mỹ: Tàu sân bay Nga 'dởm' nhất thế giới!

Tờ Business Insider của Mỹ vừa cho đăng tải loạt bài trích dẫn thông tin từ trang National Interest cho biết, tàu sân bay Kuznetsov của Nga là một trong những tàu sân bay 'tệ' nhất lịch sử nhân loại.

Theo National Interest , tàu Đô đốc Kuznetsov hiện đang là tàu sân bay duy nhất của Nga. Tuy nhiên duy nhất không đồng nghĩa với hiện đại nhất và bản thân các tướng lĩnh Hải quân Nga cũng tỏ ra khá "mệt mỏi" với chiếc tàu sân bay này. Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga đang nằm trong cảng sửa chữa số 35 của Hải quân Nga tại Murmansk và được biết, sớm nhất cũng phải tới năm 2021 chiếc Đô đốc hạm Kuznetsov này mới có thể tiếp tục vươn khơi được. Nguồn ảnh: BI.

Trong quá khứ, tàu Đô đốc Kuznetsov được hạ thủy từ năm 1983 dưới thời Liên Xô nhưng phải mãi tới năm 1990 nó mới được gia nhập biên chế. Tàu sử dụng hệ thống đẩy được coi là "thiếu ổn định". Nguồn ảnh: BI.

Hệ thống đẩy động lực "thiếu ổn định" của Kuznetsov bao gồm 8 nồi hơi tăng áp, 4 tuabin hơi nước và 6 máy phát điện diesel. Hệ thống "cồng kềnh" này được xây dựng và thiết kế trên công nghệ cũ từ những năm 60 của thế kỷ trước, khiến độ ổn định không cao dù cho phép tàu Kuznetsov di chuyển tới 50 km/h. Nguồn ảnh: BI.

Kuznetsov có chiều dài 305 mét, lườn rộng 72 mét và mớm nước tối đa 10 mét. Tàu có độ giãn nước tối đa 58.600 tấn. Biên chế thủy thủ đoàn và thành viên đội bay trên Kuznetsov chỉ khoảng 1600 người - ít hơn nhiều các tàu sân bay hiện đại của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Tuy nhiên, về mặt triết lý thiết kế, Kuznetsov ngay từ đầu đã khác hoàn toàn các tàu sân bay của Mỹ vì nó được đóng theo kiểu một "Tàu sân bay phòng thủ". Để phục vụ được điều này, trên tàu sân bay Kuznetsov có hàng loạt các loại vũ khí hạng nặng bao gồm cả hệ thống Pantsir-M/EM. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài ra còn có các hệ thống vũ khí khác như tên lửa đối hạm P-700, hệ thống pháo chống ngư lôi Udav-1 cùng các tên lửa phòng không, đối hạm khác và pháo tự động các loại. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù chỉ có thể mang được tối đa 41 máy bay các loại bao gồm Su-27, Su-33 và MiG-29 nhưng xét về mặt vũ trang, tàu sân bay Kuznetsov của Nga hoàn toàn có thể "làm cỏ" mọi tàu sân bay khác của NATO và Mỹ mà không cần tới sự trợ giúp từ các tàu chiến khác. Nguồn ảnh: BI.

Giống những lớp tàu sân bay do Liên Xô chế tạo trước đây, Đô đốc Kuznetsov cũng phải sử dụng cầu nhảy để triển khai máy bay do nó không được trang bị máy phóng. Hệ thống cầu nhảy trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga có độ dốc 12 độ. Nguồn ảnh: BI.

Cận cảnh tháp điều khiển trên tàu sân bay Kuznetsov. Nguồn ảnh: BI.

Hệ thống nâng - hạ máy bay từ khoang chứa của tàu sân bay Kuznetsov. Nguồn ảnh: BI.

Theo thông tin mới nhất, tới năm 2021 tàu sân bay Kuznetsov mới được bảo dưỡng xong. Tuy nhiên rất có thể, thời hạn này có thể kéo dài tới tận năm 2023 và từ giờ cho tới lúc đó, Nga hoàn toàn không có bất cứ một tàu sân bay nào trên biển. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay Kuznetsov - kiệt tác Liên Xô giờ đã lạc hậu?

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-my-tau-san-bay-nga-dom-nhat-the-gioi-1057450.html