Báo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợ

Truyền thông Mỹ tỏ ra kinh ngạc trước uy lực đáng sợ của pháo Msta chế tạo từ thời Liên Xô.

2A65 Msta-B là loại lựu pháo xe kéo 152 mm (và bản tự hành của nó 2S19 Msta-S) thường được gọi là "kẻ hủy diệt thành phố" bởi vì sức tấn công mạnh mẽ của những loại đạn mà nó sử dụng.

2A65 Msta-B là loại lựu pháo xe kéo 152 mm (và bản tự hành của nó 2S19 Msta-S) thường được gọi là "kẻ hủy diệt thành phố" bởi vì sức tấn công mạnh mẽ của những loại đạn mà nó sử dụng.

Maya Carlin - biên tập viên cấp cao tại cổng thông tin chính trị trực tuyến của Mỹ 19FortyFive đã đánh giá cao khả năng của Msta khi gọi nó là
"một vũ khí tuyệt vời"

Trên thực tế, cả hai bản tự hành và xe kéo của Msta đều tuyệt vời. Kết cấu và phần cơ khí của Msta-B có chất lượng cao và bền đến mức lựu pháo có thể được xe tải kéo ra tiền tuyến với tốc độ 80 km/h mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhận xét của Maya Carlin không phải là bất thường. Vào giữa năm ngoái, cổng thông tin trực tuyến Army Recognition của Bỉ đã gọi lựu pháo tự hành Msta-S là “cơn ác mộng trên chiến trường Ukraine".

Có một lý do khiến Msta là một "sát thủ" thực sự đó là đạn pháo Krasnopol. Một sự thật ít được biết đến là Krasnopol không được Quân đội Nga sử dụng một cách thường xuyên, lý do nằm ở chỗ loại đạn này chưa được sản xuất với số lượng đủ lớn.

Nhưng cả Msta-S và Msta-B đã sử dụng đạn Krasnopol trên chiến trường, có bằng chứng cho điều này. Ví dụ vào tháng 6 năm ngoái, một đoàn xe tăng Ukraine đã trở thành đối tượng tấn công của loại đạn trên.

Theo ghi nhận, tất cả các xe tăng đều bị “thiêu rụi” trong thời gian ngắn bằng những phát bắn chính xác với đạn Krasnopol và nhắm mục tiêu từ trên không thông qua máy bay không người lái.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng loạt lựu pháo Msta có thể được đánh giá bằng hiệu quả của chúng do sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong loại đạn nổ phá mảnh OG-45-HE tiêu chuẩn và đạn dẫn đường Krasnopol bằng cách xem kết quả cuối cùng.

Krasnopol là đạn pháo có đầu dẫn đường bằng laser bán chủ động. Ở phần cuối của quỹ đạo, đầu dò bắt đầu tìm kiếm mục tiêu được "chiếu sáng" bằng laser. Độ lệch của đạn không quá vài mét.

Việc Liên Xô chế tạo pháo Msta trong cả hai bản sửa đổi đều gây ấn tượng mạnh, chúng có những chi tiết giúp tăng độ ổn định và chính xác của phát bắn.

Ví dụ nhà báo Maya Carlin viết: "Lựu pháo tự hành Msta-S được hỗ trợ bởi hai giá đỡ bằng kim loại. Chúng được đặt song song với nhau ở cả hai bên nòng pháo, đảm bảo sự ổn định của nó trong quá trình bắn".

Trong khi đó, hai bánh xe của lựu pháo Msta-B được đặt ở phần cuối của khẩu pháo để tạo sự cân bằng trong quá trình kéo. Tuy nhiên các bánh xe này không thể mang lại sự ổn định thông thường trong quá trình tác xạ.

Tức là theo ghi nhận, Msta-B có độ giật cao hơn một chút so với bất kỳ lựu pháo kéo bình thường nào, do vậy độ tản mát khi bắn đạn thông thường cũng trở nên cao hơn.

Msta có thể bắn đạn pháo mang đầu đạn hạt nhân. Điều này đặc biệt đúng đối với lựu pháo kéo 2A65 Msta-B. Trong các cuộc tập trận của Quân đội Nga, khoa mục trên luôn được tiến hành.

Nói về tầm bắn cả hai lựu pháo đều tương tự, đó là dấu hiệu cho thấy cả hai đều nguy hiểm như nhau. Tầm bắn của Msta là từ 24,7 km đến 36 km, tùy thuộc vào loại đạn được sử dụng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-my-phao-msta-ke-huy-diet-thanh-pho-cua-nga-la-vu-khi-dang-so-post541759.antd