Báo Mỹ nói gì về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tuổi thọ 60 năm của quân đội

Lầu Năm Góc sẽ sớm phải đối mặt với thực tế là quân đội Mỹ sẽ được trang bị những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lỗi thời có tuổi thọ 60 năm. Điều này được phân tích trong một bài báo của chuyên gia quân sự Peter Hussie đăng tên tờ The National Interest của Mỹ.

Báo chí Mỹ nhận xét, một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã lỗi thời. (Nguồn: NI)

Báo chí Mỹ nhận xét, một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã lỗi thời. (Nguồn: NI)

Tác giả chỉ ra sự cần thiết phải chế tạo tên lửa hạt nhân loại mới cho hệ thống răn đe chiến lược (GBSD) và chỉ trích những người ủng hộ chương trình kéo dài thời hạn phục vụ của tên lửa Minuteman III.

Ông Hussie chỉ ra rằng, tên lửa Minuteman III đã được cải tiến hai lần vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 để kéo dài tuổi thọ cho đến năm 2030.

“Đáng tiếc là thời hạn phục vụ của Minuteman III không còn có thể kéo dài hơn được nữa”, tác giả bài báo lưu ý.

Theo ông, Mỹ cần cải thiện toàn bộ hệ thống liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa: cơ sở hạ tầng, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cơ sở công nghiệp.

Về phần mình, Tướng John Hyten, Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mỹ giải thích rằng, những tên lửa cũ 60 năm tuổi sẽ bắt đầu hỏng sau 10 năm nữa. Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard cũng chia sẻ nhận định này. Cả hai người đều nhấn mạnh, nếu quân đội Mỹ không được hiện đại hóa, hệ thống ICBM hiện tại sẽ bị gỉ sét theo đúng nghĩa đen, bài báo viết.

“Chương trình kéo dài tuổi thọ tên lửa Minuteman III không thể đảm bảo khả năng răn đe mà Bộ Tư lệnh chiến lược đề ra. Nó sẽ để lại cho nước Mỹ một nền công nghệ lạc hậu cả nửa thế kỷ, kéo theo rất nhiều hệ lụy về kỹ thuật, tài chính và vật chất”, tác giả tổng kết.

(theo National Interest)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-my-noi-gi-ve-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-tuoi-tho-60-nam-cua-quan-doi-142019.html