Báo Mỹ: Không có bằng chứng về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống

Dominion Voting Systems đanh thép phủ nhận các cáo buộc về việc chuyển đổi phiếu bầu hoặc đối với hệ thống bỏ phiếu của họ được cho là sai phạm. Tuyên bố này được đưa ra sau dòng tweet của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trên Twitter rằng một công ty công nghệ bầu cử đã “xóa” số lượng lớn phiếu bầu của ông hoặc “chuyển” chúng để cho đối thủ Joe Biden - điều mới nhất trong một loạt lý thuyết vô căn cứ cho thấy các vấn đề kiểm phiếu mà tổng thống đã nói.

Báo Mỹ: Không có bằng chứng về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: AP.

Báo Mỹ: Không có bằng chứng về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: AP.

Được biết, tweet của ông Trump đã khuếch đại thông tin từ một “báo cáo” được xây dựng dựa trên những tuyên bố vô căn cứ bắt nguồn từ những bình luận ẩn danh trên một blog ủng hộ vị Tổng thống đương nhiệm.

Trump và những người ủng hộ ông đã tiến hành các cuộc tấn công vào một trong những công ty công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất ở Mỹ, Dominion Voting Systems, tìm cách gây nghi ngờ về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 mặc dù không có bằng chứng nào.

Theo Boston.com, không có bằng chứng về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 hoặc liên quan đến các vấn đề lớn với hệ thống của Dominion. Các quan chức bầu cử của cả hai đảng chính trị đã tuyên bố công khai rằng cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, các nhà quan sát quốc tế xác nhận không có bất thường nghiêm trọng nào.

Dominion Voting Systems tuyên bố rằng họ phủ nhận các cáo buộc về việc chuyển đổi phiếu bầu hoặc đối với hệ thống bỏ phiếu của họ được cho là sai phạm.

Eddie Perez, chuyên gia công nghệ bỏ phiếu tại Viện OSET, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và phát triển công nghệ bầu cử phi đảng phái cho biết chỉ có một “số ít” vấn đề là do lỗi của con người liên quan đến công nghệ bỏ phiếu chứ không phải do phần mềm.

Viện OSET đã giúp theo dõi hơn 1.000 báo cáo về các vấn đề bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ kể từ Ngày bầu cử 3/11.

"Các vấn đề kỹ thuật trong quá trình bỏ phiếu năm nay xảy ra với tỷ lệ thấp hơn so với hầu hết các cuộc bầu cử trước đây vì các thủ tục bầu cử tuân thủ nghiêm ngặt hơn", Giáo sư Doug Jones của Đại học Iowa, đồng tác giả của Broken Ballots cho biết .

"Cũng không có cơ sở thực tế cho tuyên bố của ông Trump rằng 221.000 phiếu bầu đã được chuyển từ ông Biden sang ông Trump ở Pennsylvania", Ellen Lyon, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pennsylvania lên tiếng.

"Bản báo cáo" mà ông Trump đề cập trong tweet của mình đã được phát sóng trên sóng truyền hình One America News Network. Kênh truyền hình này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

"Một tài khoản ẩn danh đã đăng lý thuyết khẳng định những phát hiện này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ công ty thăm dò ý kiến Edison Research. Chúng tôi không có bằng chứng về bất kỳ hành vi gian lận cử tri nào", Larry Rosin, chủ tịch của Edison Research cho biết công ty đã không đưa ra một báo cáo như vậy.

"Hóa ra Dominion không đáng trách", theo Bộ Ngoại giao Michigan. "Không có ác ý, không có gian lận ở đây, chỉ là lỗi của con người. Lỗi lập bảng đã được sửa chữa”, Thư ký Quận Sheryl Guy nói với AP.

Dominion là một trong những nhà cung cấp công nghệ bỏ phiếu lớn nhất ở Mỹ, với hơn 30 bang sử dụng phần mềm của họ. Công ty đã trở thành mục tiêu của một số tuyên bố sai lệch trong cuộc bầu cử do những người ủng hộ ông Trump thúc đẩy. Bên cạnh đó, công ty này còn có quan hệ với các đảng viên nổi tiếng của Đảng Dân chủ.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-my-khong-co-bang-chung-ve-gian-lan-trong-cuoc-bau-cu-tong-thong-123292.html