Báo Mỹ 'khoe' pháo trực thăng có khả năng tiêu diệt Pantsir của Nga

Trực thăng trinh sát và chiến đấu FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) của Không quân Mỹ sẽ được trang bị pháo 20mm, Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ đưa tin.

Trực thăng trinh sát và chiến đấu FARA của Mỹ được trang bị pháo 20mm. (Nguồn: AFP)

Trực thăng trinh sát và chiến đấu FARA của Mỹ được trang bị pháo 20mm. (Nguồn: AFP)

Được biết, loại pháo này được chế tạo trên cơ sở pháo 30mm M230 trang bị cho trực thăng chiến đấu AN-64 Apache.

Đặc biệt, pháo có khả năng tiêu diệt hệ thống pháo-tên lửa phòng không (SAM) Pantsir-S1 của Nga.

"Là loại trực thăng trinh sát, máy bay FARA sẽ di chuyển dọc theo tiền tuyến và thậm chí xâm nhập vào hậu phương quân địch, tích cực tìm kiếm mục tiêu đối phương và tấn công các mối đe dọa bất ngờ bằng loạt đạn pháo 20 mm tốc độ cao", bài báo mô tả.

Loại pháo này do công ty Northrop Grumman phát triển.

Vào tháng 3 năm ngoái, công ty Boeing đã giới thiệu hình dáng cấu trúc của trực thăng FARA, được trang bị 1 động cơ, 1 cánh quạt chính gồm 6 lá quạt và 2 cánh quạt nữa ở đuôi, buồng lái đôi và bảng điều khiển module.

(theo Popular Mechanics)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-my-khoe-pha-o-truc-thang-co-kha-nang-tieu-diet-pantsir-cua-nga-139392.html