Báo Mỹ khiếp sợ sức mạnh của phiên bản mới Tu-160M2

Với loạt nâng cấp và trang bị mới, phiên bản Tu-160M2 của Không quân Nga sở hữu những khả năng đặc biệt khiến Mỹ thán phục.

Nhận định trên được tờ The National Interest đưa ra sau khi Nga công bố một số thông tin về phiên bản nâng cấp mới và kế hoạch thử nghiệm của Không quân tầm xa Nga với máy bay này.

"Ngày 28/11, phiên bản mới Tu-160M2 được nâng cấp mạnh mẽ đã bắt đầu di chuyển từ xưởng sản xuất đến trung tâm thử nghiệm thuộc Xí nghiệp Hàng không Kazan để thử nghiệm", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Máy bay Tu-160M2.

Máy bay Tu-160M2.

Nếu kết quả thử nghiệm thuận lợi, công việc sản xuất loạt với Tu-160M2 sẽ được bắt đầu và việc trang bị chính thức sẽ được thực hiện ngay trong năm 2022. Theo kế hoạch Không quân Nga sẽ trang bị cho quân đội 50 chiếc máy bay loại này.

Phản ứng với kế hoạch của Nga, tờ The National Interest cho rằng, đây rõ ràng là thông tin không mong muốn với Mỹ và đồng minh bởi sức mạnh khủng khiếp và những khả năng đặc biệt của phiên bản máy bay này. Tu-160M2 trở thành máy bay mang khối lượng lớn tên lửa hành trình tầm xa, chúng sẽ được phóng và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách gần chục ngàn kilômet.

"Nga sẽ hoàn thành việc thử nghiệm vào năm 2021 và bắt đầu từ năm 2022 sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt loại máy bay này. Hiện nay, đại diện Tập đoàn và Bộ Quốc phòng Nga đã thống nhất hợp đồng cung cấp Tu-160M2, hợp đồng đặt mua lên đến 50 chiếc máy bay này", báo Mỹ tiết lộ.

Việc nghiên cứu và nâng cấp Tu-160 lên chuẩn mới được thực hiện ở thành phố Kazan. Theo kế hoạch sẽ sản xuất khoảng 3 chiếc máy bay Tu-160M2 trong 1 năm. Không giống như nhiều siêu dự án khác của Bộ Quốc phòng, dự án Tu-160M2 được thực hiện hoàn toàn thực tế.

"Tu-160M2 là một trong những chiếc máy bay ném bom tinh vi nhất trên thế giới. Và sự xuất hiện của chúng sẽ trở thành mối đe dọa đối với Mỹ", chuyên gia của tờ National Interest nhận xét.

Hiện nay, Nga cũng đang tiến hành dự án PAK DA – dự án máy bay tương lai nhưng phải mất hàng chục năm nữa chúng mới có thể xuất hiện, vì vậy phương án thực tế nhất và sẽ trở thành thành phần chính trong lực lượng Không quân Nga đó là phiên bản cải tiến Tu-160M2.

Phiên bản Tu-160M2 được biết đến là phiên bản nâng cấp từ Tu-160. Tất cả các hệ thống thiết bị điện, động cơ, các hệ thống liên lạc, hệ thống tác chiến đều được nâng cấp phù hợp với yêu cầu chiến đấu hiện nay.

Chiếc máy bay này sẽ được trang bị hầu hết các loại vũ khí hiện đại nhất của Nga hiện nay, đặc biệt là loại tên lửa hành trình tầm xa chiến lược, ví dụ như Kh-101 và phiên bản cải tiến của chúng dự kiến sẽ đạt tầm bắn 9000 km.

Giới chuyên gia tin tưởng rằng, Tu-160M2 sẽ trở thành thành phẩn quan trọng trong kho vũ khí của Kremlin. Chúng sẽ bảo đảm cho quân đội Nga duy trì thế cân bằng với Mỹ cũng như các nước khác.

Để chương trình máy bay Tu-160M2 đúng tiến độ, ngay từ tháng 10/2017, Công ty cổ phần (PJSC) Kuznetsov thuộc Tập đoàn sản xuất động cơ Thống nhất đã bắt đầu thử nghiệm các động cơ NK-32 phiên bản 02 với các đặc tính được cải tiến.

Đây là động cơ được thiết kế cho chiếc máy bay ném bom chiến lược hiện đại Tu-160M2. Sau khi thử nghiệm thành công chúng đã được trang bị trên phiên bản Tu-160M2 và tiến hành bay thử nghiệm.

Điều làm nên sự đặc biệt của Tu-160M2 là cùng với khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa, máy bay này có thể mang theo hầu hết các loại bom đạn hiện có của Không quân Nga với tổng trọng lượng trên 40 tấn, báo Mỹ kết luận.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-khiep-so-suc-manh-cua-phien-ban-moi-tu-160m2-3392316/