Báo Mỹ gọi chiến hạm nào của Nga là mạnh nhất thế giới?

'Lớp tàu này được trang bị một loạt vũ khí đáng kinh ngạc' - Forbes nhận định.

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), chiếc tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga hiện nay – tàu tuần dương Admiral Nakhimov, có thể sắp được đưa trở lại hoạt động. Theo chương trình hiện đại hóa quy mô lớn, con tàu sẽ được trang bị các loại vũ khí mới.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Admiral Nakhimov có kích cỡ ngang ngửa các thiết giáp hạm lớp Iowa của Hải quân Mỹ nhưng hiện đại hơn nhiều về vũ khí và tư tưởng thiết kế.

"Với những loại vũ khí và cảm biến mới nhất, tàu Admiral Nakhimov được cho là sẽ trở thành tàu tác chiến mặt nước mạnh nhất trên thế giới" – Forbes viết.

Tàu tuần dương Admiral Nakhimov. Ảnh: Naval News

Tàu tuần dương Admiral Nakhimov. Ảnh: Naval News

Theo Forbes, các tàu tuần dương khổng lồ dự án 1144.2 Orlan như Admiral Nakhimov được chế tạo vào cuối Chiến tranh Lạnh với các thông số kỹ thuật làm lu mờ bất cứ tàu chiến mặt nước nào thời đó, và thậm chí cả ngày nay.

"Chúng được trang bị một loạt vũ khí đáng kinh ngạc", Forbes nhận định.

Vũ khí "sát thủ tàu sân bay" chủ lực của lớp tàu này là 20 tên lửa siêu thanh khổng lồ P-700 Granite.

Ngoài ra, để chống lại các mối đe dọa từ đường không, tàu được trang bị 96 tên lửa tầm xa S-300 và 40 tên lửa tầm ngắn 9K33 Osa. Bên cạnh đó là không dưới 6 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Kashtan.

Chưa hết, theo thông tin từ truyền thông Nga, tàu tuần dương Admiral Nakhimov dự kiến sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. Tàu sẽ được tăng cường bảo vệ bằng các hệ thống phòng không Fort-M và Pantsir-M, cũng như các vũ khí chống ngầm Paket-NK và Otvet. Con tàu nâng cấp dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân vào năm 2022.

QS

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-my-goi-chien-ham-nao-cua-nga-la-manh-nhat-the-gioi-8202022814395447.htm