Báo Mỹ bất ngờ khen ngợi xe tăng T-72 Nga hết lời!

Ấn phẩm của Mỹ đã liệt kê ra hàng loạt các lý do và đánh giá rất cao xe tăng T-72 của Nga, thậm chí còn so sánh nó với huyền thoại T-34.

Mới đây, trên ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ đã liệt kê một loạt các lý do và cho rằng, xe tăng T-72 của Nga xứng đáng là một tượng đài.

Mới đây, trên ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ đã liệt kê một loạt các lý do và cho rằng, xe tăng T-72 của Nga xứng đáng là một tượng đài.

Ấn phẩm của Mỹ cho biết, xe tăng chủ lực T-72 của Nga dù không mang tính biểu tượng như xe tăng T-34, nhưng bất chấp tuổi tác, đây vẫn là loại xe tăng phổ biến bậc nhất thế giới.

Cụ thể, ấn phẩm của Mỹ cho biết, xe tăng T-72 được ra đời từ năm 1970. Đây là giải pháp thay thế đáng tin cậy, hoàn thiện và quan trọng nhất là rẻ tiền hơn xe tăng T-64 trước đó.

Mang trong mình đầy đủ các công nghệ hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, các xe tăng T-72 của Nga đã được tối ưu hóa, để nó có khả năng sản xuất với số lượng lớn, và quan trọng là rẻ.

Tổng cộng, Liên Xô và Nga đã sản xuất được khoảng 18.000 xe tăng chủ lực T-72. Trong số đó, Liên Xô và Nga sử dụng khoảng 9000 chiếc, số lượng còn lại được sử dụng để xuất khẩu.

Sau này, dù nhiều loại xe tăng hiện đại hơn đã được ra lò, ví dụ như T-80 hay T-90, tuy nhiên tất cả vẫn không thể thay thế được tầm quan trọng của T-72 trong quân đội Liên Xô/Nga.

Tới tận thời điểm hiện tại, Nga vẫn sử dụng lực lượng chủ lực bao gồm các xe tăng T-72 chứ không phải các phiên bản hiện đại hơn. Xe tăng T-90, chủ yếu được Nga xuất khẩu ra nước ngoài, quân đội Nga sử dụng với số lượng không quá nhiều.

Các phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72, thậm chí còn mang lại cho nó sức mạnh tiệm cận với các phiên bản T-90 sau này.

Ví dụ như phiên bản T-72B3M có động cơ mới với công suất 1130 mã lực, mạnh hơn phiên bản T-72B3 gần 300 mã lực. Việc được tăng cường thêm công suất động cơ, sẽ giúp chiếc T-72B3M có khả năng cơ động tốt hơn nhiều trên chiến trường.

Ngoài ra, phiên bản T-72B3M cũng được trang bị pháo 125mm đời mới, hệ thống nạp đạn tự động được cải tiến, kèm theo đó là ống ngắm Sosna-U và máy tính đường đạn kỹ thuật số.

Tất cả những nâng cấp kể trên, sẽ đủ để giúp xe tăng T-72B3M và các phiên bản mới của T-72 sau này, sẽ có khả năng đối đầu với mọi loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay.

Trên thị trường xuất khẩu hiện nay, xe tăng T-72 vẫn được coi là một mặt hàng cực kỳ "hời" với giá rẻ, hỏa lực vượt trội và khả năng bảo vệ kíp lái tương đối tối. Nguồn ảnh: Yandex.

Dẫu tuổi đời đã cao, Nga vẫn chi bội tiền để nâng cấp hàng loạt xe tăng T-72 cũ trong kho niêm cất. Nguồn: QPVN.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-my-bat-ngo-khen-ngoi-xe-tang-t-72-nga-het-loi-1532096.html