Báo Mỹ: 75 vụ kiện đang chờ ông Trump

Ông Trump đã từng dính líu hàng ngàn vụ kiện - tính cả những vụ ông đi thưa kiện và những vụ ông bị kiện, BBC cho biết.

Theo báo USA Today, hiện nay còn 75 vụ kiện đang chờ ông.

Trong đó, có lẽ gây mất mặt nhất là các vụ kiện nhắm vào Đại học Trump mà nay không còn tồn tại.

Các cựu sinh viên nói họ đóng hàng chục ngàn đôla cho các khóa học hứa hẹn thuật kinh doanh bất động sản nhưng rốt cuộc không có gì.

Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc.

Vì những vụ kiện này xảy ra trước khi ông làm tổng thống, nên ông không được quyền miễn trừ và vẫn sẽ phải ra tòa khi được yêu cầu.

Vụ kiện lừa đảo, nộp đơn năm 2010, sẽ bắt đầu xử ngày 28/11 ở San Diego. Các cựu sinh viên Đại học Trump nói họ bị lừa.

Ông Trump cáo buộc thẩm phán, Gonzalo Curiel, có "xung đột lợi ích" vì ông này có cha mẹ gốc Mexico. Trong thời gian tranh cử, ông Trump nói sẽ xây tường ở biên giới với Mexico và gọi người Mexico là "kẻ hiếp dâm", "giết người" và "tội phạm".

Một vụ kiện khác, cũng ở San Diego, thì cáo buộc "trường học" của ông Trump là tổ chức tội phạm. Hiện chưa có ngày xử vụ này.

Vụ thứ ba ở New York cáo buộc đại học không có giấy phép của ông Trump đã lừa người dân New York 40 triệu đôla. Một thẩm phán hồi tháng Ba nói vụ này sẽ đem ra xử, nhưng ông Trump đã kháng cáo.

Cáo buộc

Các công ty của ông Trump đối diện các vụ kiện lừa đảo, không trả tiền, tranh chấp hợp đồng, phân biệt giới tính trong 75 vụ kiện, theo báo USA Today.

Ví dụ, các thành viên của sân golf của ông Trump tại Jupiter, Florida, kiện vị tỉ phú với cáo buộc lấy tiền của họ mà không cho họ vào câu lạc bộ. Ông Trump cũng đối diện các vụ kiện dính líu chiến dịch tranh cử.

Tại bang New York, nhà tư vấn chính trị Cộng hòa Cheryl Jacobus nộp đơn kiện 4 triệu đôla, nói rằng ông "hủy hoại nghề nghiệp của bà" khi gọi bà là "đần độn" trên Twitter.

Đầu bếp, phụ nữ

Một trong những vụ ông Trump đi kiện là nhắm vào hai đầu bếp nổi tiếng. Ông đang kiện Geoffrey Zakarian và Jose Andres sau khi họ rút khỏi một thương vụ nhà hàng tại khách sạn Trump ở Washington DC, vì bình luận của ông nói về người nhập cư Mexico.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng dọa sẽ kiện những phụ nữ cáo buộc ông sàm sỡ.

Ông cũng nói sẽ kiện truyền thông như New York Times vì in những cáo buộc.

Nhưng phân tích của USA Today cho thấy ông Trump ít khi tiến hành lời dọa, và khi ông đi kiện thì gần như luôn thua.

Trước bầu cử, Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman nói đang điều tra liệu quỹ từ thiện Trump Foundation có tuân thủ luật của bang không.

Trong khi đó, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đang xem xét các khoản thuế của ông Trump, theo lời của chính ông.

Trong chiến dịch, tờ New York Times nói họ có một số tài liệu thuế của ông Trump, cho thấy ông Trump có cách tránh đóng thuế thu nhập liên bang suốt 18 năm, điều này được luật cho phép.

Mặc dù đa số các vụ kiện mang tính dân sự, nhưng có thể tăng sức ép buộc ông Trump công bố thêm hồ sơ.

Trong các vụ ra tòa, ông Trump sẽ phải cung cấp lời khai và bắt buộc phải thề trước khi bị thẩm vấn.

Thúy Hà

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/cac-vu-kien-ong-trump-dang-doi-dien-2187002.html