Bão Molave tàn phá một phần Philippines, hướng đến Việt Nam

Cơ quan quản lý thảm họa Philippines cho biết bão Molave đã tàn phá đảo chính Luzon của nước này vào đêm 25-10 (giờ địa phương), khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Các quan chức quản lý thảm họa Philippines nói với Reuters rằng bão Molave với sức gió giật trên 125 km/giờ gây mưa lớn, giật đổ cây cối, cúp điện và làm ít nhất 12 ngư dân ở Philippines mất tích hôm 26-10.

Cơn bão cũng gây ra lũ lụt nghiêm trọng, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là đảo chính Luzon. Khoảng một nửa trong số 107 triệu dân của Philippines sống ở vùng Luzon.

Bão Molave làm sập các ngôi làng và tốc mái nhà ở Philippines. Ảnh: Gulf-times

Bão Molave làm sập các ngôi làng và tốc mái nhà ở Philippines. Ảnh: Gulf-times

Bão Molave với sức gió giật trên 125 km/giờ gây mưa lớn, giật đổ cây cối, cúp điện và làm ít nhất 12 ngư dân ở Philippines mất tích hôm 26-10. Ảnh: Reuters

Hiện chưa có báo cáo về thương vong (nếu có), trong khi 12 ngư dân mất tích vẫn chưa trở về nhà ở tỉnh Catanduanes, ngoài khơi bờ biển phía Đông Philippines.

Cơ quan quản lý thảm họa Philippines cho biết bão Molave đã tàn phá đảo chính Luzon

"Họ đã mất tích 24 giờ. Đáng lẽ họ phải trở về nhà trước buổi trưa ngày hôm qua" – thành viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Gremil Alexis Naz trả lời phỏng vấn đài phát thanh DZMM, đồng thời thông báo hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ được triển khai.

Ít nhất 25.000 người đã được sơ tán ở Philippines do mưa lớn và gió dữ dội làm sập các ngôi làng và tốc mái nhà. Khoảng 20.000 người đang trú ẩn trong các trường học và tòa nhà chính phủ.

Molave là cơn bão thứ 17 đổ bộ Philippines trong năm nay, sau cơn bão nhiệt đới Saudel tuần trước gây lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Quezon, vùng Calabarzon, Đông Nam thủ đô Manila.

Tại tỉnh Albay, 15.000 người sơ tán đã được phép trở về nhà của họ nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập nước và không có điện, theo Thống đốc Alfrancis Bichara. Cảnh báo bão vẫn còn hiệu lực ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho hay các khu vực bị ảnh hưởng có thể đã thu hoạch cây trồng từ 133.292 ha đất nông nghiệp trước khi cơn bão ập đến, cứu được khoảng 530.593 tấn lúa.

Dự kiến hôm 27-10 (giờ địa phương), bão Molave sẽ rời Philippines để hướng về phía Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26-10 ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với các tỉnh và thành phố nằm trên đường đi của bão. Hà Nội ước tính chính quyền các tỉnh cần sẵn sàng kế hoạch sơ tán gần 1,3 triệu người.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bao-molave-sap-roi-philippines-huong-den-viet-nam-20201026133100563.htm