Bão Molave đổ bộ Philippines, gần 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa

Bão Molave đổ bộ Philippines mang theo mưa to và gió lớn khiến gần 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Thông tin trên Reuters, các quan chức Philippines cho biết gần 9.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa khi cơn bão Molave đổ bộ các tỉnh ở phía Nam đảo chính Luzon của nước này, mang theo mưa to và gió lớn.

Theo đó, cơ quan giám sát thiên tai Philippines cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về cầu đường bị hư hỏng, lũ lụt và sạt lở đất ở một số khu vực, nhưng không có thương vong cho đến nay.

Cụ thể, cơ quan giám sát thiên tai Philippines cho biết khoảng 5.518 người đã được sơ tán đến những nơi an toàn hơn, trong khi 3.421 người đến trú ẩn cùng người thân ở những khu vực ngoài vùng nguy hiểm.

Trước đó, theo tờ Inquirer, bão Molave (Philippines gọi là bão Quinta) đổ bộ vào đảo San Miguel, thành phố Tabaco, tỉnh Albay, lúc 6h10 chiều 25/10, sau đó đổ bộ vào thành phố Malinao, tỉnh Albay lúc 6h50 chiều. Bão Molave đổ bộ vào thành phố Pola, tỉnh Oriental Mindoro vào sáng 26/10.

Trong bản tin cập nhật vào lúc 5 giờ sáng nay, Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, tâm bão dự kiến sẽ đi qua các tỉnh Mindoro trên đường vào Biển Tây Philippines (Biển Đông) vào sáng 26/10. Sau đó, bão sẽ chuyển hướng nhiều hơn về phía tây - tây bắc trong khi vẫn duy trì tốc độ - Pasaga thông tin.

Người dân ở thành phố Legaspi, tỉnh Albay sơ tán tránh bão Molave hôm 25/10. Ảnh: AFP

Người dân ở thành phố Legaspi, tỉnh Albay sơ tán tránh bão Molave hôm 25/10. Ảnh: AFP

Bão Molave được quan sát lần cuối ở vùng lân cận Socorro, Oriental Mindoro và đang di chuyển về phía tây với vận tốc 25 km/h. Bão duy trì sức gió tối đa là 125 km/h ở gần tâm và giật lên đến 180 km/h.

Cư dân ở những khu vực này dự kiến sẽ phải hứng chịu gió 30-60 km/h trong ít nhất 36 giờ hoặc mưa liên tục có thể sẽ xảy ra trong vòng 36 giờ. Trong bối cảnh bão Molave mang theo mưa lớn, đập Ipo ở Norzagaray, Bulacan, sẽ xả nước lúc 12 giờ sáng nay 26/10 do mực nước liên tục tăng.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 25/10, mực nước tại đập Ipo ở mức 101,06 mét, cao hơn một chút so với mực nước bình thường 101 mét, theo Pagasa. Đồng thời, Philippines đã hủy các hoạt động du lịch trên biển trong khu vực nguy hiểm, với 569 người bị mắc kẹt tại các cảng do gió mạnh.

Cơ quan này dự báo sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Molave sẽ tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông và bão có thể đạt cường độ cực đại trong vòng 24 đến 48 giờ.

Hoàng Hà (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-molave-do-bo-philippines-gan-9-000-nguoi-phai-roi-bo-nha-cua-111479-4.html