Bão Molave có thể mạnh cấp 13 trước khi đổ bộ

Bão Molave có thể di chuyển vào Biển Đông trong hai ngày tới và hướng vào vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày 28/10. Sức gió lúc này mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Sáng 25/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Molave đang di chuyển cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sáng 26/10, tâm bão nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây, tăng tốc lên 25 km/h và đi vào Biển Đông, tiếp tục mạnh lên. Sáng 27/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14.

Ở thời điểm cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên 170 km sáng 28/10, bão đạt đến cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây có thể là cường độ cực đại của bão trong suốt thời gian di chuyển trên biển. Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây trong những giờ sau đó.

 Sau khi bão số 8 chuẩn bị vào đất liền, bão Molave chuẩn bị vào Biển Đông với tốc di chuyển nhanh, cường độ mạnh. Ảnh: NCHMF.

Sau khi bão số 8 chuẩn bị vào đất liền, bão Molave chuẩn bị vào Biển Đông với tốc di chuyển nhanh, cường độ mạnh. Ảnh: NCHMF.

Trong khi đó, bão số 8 đang di chuyển trên Biển Đông đã cách đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 200 km về phía đông lúc 10h ngày 25/10. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, vận tốc 15-20 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió có thể duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, hình thái này suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sáng 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Lào - Thái Lan.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm do bão trên biển nằm từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Ngày 25/10, vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Mưa bắt đầu từ đêm 24/10 và kéo dài đến hết ngày 26/10.

Người dân vượt 10 km đường rừng để nhận hàng cứu trợ Xã Húc (Hướng Hóa, Quảng Trị) có 7 người thiệt mạng, nương rẫy gần như mất trắng sau trận lũ lớn. Người dân nơi đây phải trèo qua các điểm sạt lở để mang hàng cứu trợ về nhà.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-molave-co-the-manh-cap-13-truoc-khi-do-bo-post1145739.html