Bảo mẫu đánh trẻ sưng mặt ở Sài Gòn ngất xỉu khi tòa tuyên án tù

Ngay sau khi nhận bản án 18 tháng tù, Phúc lập tức ngất xỉu, tòa phải nhờ đến lực lượng tư pháp hỗ trợ.

Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi) 18 tháng tù về tội "Hành hạ người khác". Ngay sau khi nhận bản án, nữ bảo mẫu lập tức ngất xỉu, HĐXX phải nhờ lực lượng tư pháp hỗ trợ.

Bảo mẫu Phúc ngất xỉu khi tòa tuyên 18 tháng tù đối với tội danh hành hạ người khác

Theo cáo trạng, Phúc có bằng sư phạm mầm non, đến đầu năm nay cô vào làm bảo mẫu lớp mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Sáng 25/7, bé D. (5 tuổi) do bị bệnh nên không uống sữa mà ói ra nền nhà. Thấy vậy, Phúc lấy dép nhựa đang đi đánh liên tiếp vào chân và dùng tay đánh vào mặt bé.

D. òa khóc, Phúc liền dùng kéo chĩa vào miệng em đe dọa rồi tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé. Chứng kiến sự việc, cô giáo khác phụ trách lớp chung với D. lấy kem thoa lên chỗ bị sưng tấy trên mặt bé D.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 31/7 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM, bé D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải... Thương tích do tay, dép nhựa đánh gây ra.

Phúc bị bắt tạm giam ngay sau ngày sự việc xảy ra. UBND xã Đa Phước cũng đã lập tức đình chỉ hoạt động của lớp mầm non này. Gia đình bảo mẫu đã bồi thường 65 triệu đồng nên được phía nạn nhân bãi nại.

Phúc tại phiên tòa vào buổi sáng

Tại tòa hôm nay, Phúc nói rằng rất ân hận vì những gì đã gây ra. Cô có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non và từng học nghiệp vụ bảo mẫu. Cô cho biết mình có một con trai 4 tuổi với người chồng không hôn thú. Sau khi hai người chia tay, đứa trẻ về sống với mẹ.

Theo lời Phúc, chuyện buồn của gia đình khiến cô bị áp lực nên không kìm chế được bản thân. Trả lời câu hỏi của VKS về lý do đánh bé Diễm, Phúc cho biết muốn bé ngừng khóc và không ói nữa, một phần để trút bực tức của mình về chuyện gia đình.

Ngự Kỳ

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bao-mau-danh-tre-sung-mat-o-sai-gon-ngat-xiu-khi-toa-tuyen-an-tu-c2a302697.html