Bảo mẫu bạo hành trẻ ở An Giang nói 'không oan' khi bị bắt tạm giam

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ ở An Giang, chiều 27/8, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Bảo Trân để điều tra về tội hành hạ người khác.

Báo Thanh niên đưa tin, chiều 27/8, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân (21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) là bảo mẫu của nhóm giữ trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ (P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Ngay sau khi đọc lệnh bắt, cán bộ điều tra hỏi Bảo Trân "bị bắt vậy có oan không?", nữ bảo mẫu trả lời "không".

Bảo mẫu Bảo Trân

Báo Người Lao động thông tin, theo kết quả xác minh, bà Trân làm việc tại cơ sở giữ trẻ Sắc màu Tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1985) làm chủ và được cấp phép hoạt động từ năm 2016.

Khoảng tháng 3/2018, bà Trân có hành động nhiều lần dùng tay đánh 3 cháu bé trong lúc cho ăn cơm và bị người khác đứng gần đó dùng điện thoại ghi hình lại. Đến ngày 24/8, các đoạn clip này được tung lên mạng xã hội.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, đoàn liên ngành TP Long Xuyên đã yêu cầu cơ sở giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ ngưng hoạt động kể từ ngày 25/8 do đã vi phạm các điều khoản trong Luật Giáo dục và nghị định của Chính phủ. Được biết, cơ sở giữ trẻ này được thành lập theo của UBND phường Bình Khánh từ năm 2016 và đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên cấp phép hoạt động cũng trong năm này.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP Long Xuyên đã có báo cáo chính thức gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang thông tin sự việc. Đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP Long Xuyên cũng đã đến thăm hỏi, động viên ba bé bị bạo hành và hỗ trợ 1,5 triệu đồng và 1 thùng sữa cho mỗi bé.

Trước đó, ngày 24/8, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu ở nhóm trẻ "Sắc Màu Tuổi Thơ" (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) có hành vi dùng tay đánh các bé trong lúc cho ăn.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bao-mau-bao-hanh-tre-o-an-giang-noi-khong-oan-khi-bi-bat-tam-giam-517273.htm