Bão Maria mạnh dần lên cấp 4, chuẩn bị đổ bộ khu vực Caribe

Bão Maria đang mạnh dần lên cấp 4 – cấp cực kỳ nguy hiểm và tiếp tục hướng tới vùng biển Caribe.

Trung tâm Cảnh báo Quốc gia Mỹ (NHC) hôm qua (18/9) đưa ra cảnh báo, cơn bão Maria đang mạnh dần lên thành bão cấp 4 – cấp cực kỳ nguy hiểm và tiếp tục hướng tới vùng biển Caribe, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão Irma gây ra.

Dự kiến đường đi của bão Maria. Ảnh: Weather.com.

Với sức gió 120km/h, bão Maria đang tiến về quần đảo Leeward, khu vực Caribe vào đêm 18/9 (giờ địa phương) trước khi di chuyển về phía Đông Bắc vùng biển Caribe vào ngày 19/9. Trận bão mới này có đường đi đúng như đường đi của bão Irma trước đó.

Nhiều đảo, quần đảo trong vùng biển này gồm Puerto Rico, St Kitts, St Martin, St Barts, Saba đã nhận được cảnh báo bão trong khi vẫn còn chưa khắc phục hết hậu quả của siêu bão Irma mới đổ về khu vực này hồi đầu tháng. Mỹ và quần đảo Virgin thuộc Anh cũng nhận được cảnh báo ở cấp độ thấp hơn.

Trung tâm Cảnh báo Quốc gia Mỹ cảnh báo bão Maria có thể gây ra những đợt gió lớn kèm theo sóng biển mạnh với sức tàn phá nặng nề trong khi lượng mưa có thể lên tới 51cm tại Leeward, Puerto Rico (Mỹ) và quần đảo Virgin của Anh khi đổ bộ vào những khu vực này vào đêm 20/9, có thể gây ngập lụt và một số tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người.

Trước đó, bão Irma khi đổ bộ vào khu vực Caribe đầu tháng này đã làm ít nhất 37 người chết và gây thiệt hại hàng tỷ USD cho khu vực này./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm TinTheo BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bao-maria-manh-dan-len-cap-4-chuan-bi-do-bo-khu-vuc-caribe-672881.vov