Bão Mangkhut đổ bộ Trung Quốc, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Các chuyến bay đi và đến Quảng Châu, Hồng Kông (Trung Quốc), Hải Phòng và Điện Biên ngừng hoặc điều chỉnh thời gian khai thác trong 2 ngày 16, 17-9 do ảnh hưởng của bão Mangkhut.

Theo thông báo của nhà chức trách sân bay Quảng Châu (Trung Quốc), do ảnh hưởng của bão Mangkhut (bão số 6), sân bay sẽ đóng cửa ngừng phục vụ mặt đất từ 12 giờ trưa ngày 16-9 đến 8 giờ sáng ngày 17-9 theo giờ địa phương. Chuyến bay của các hãng hàng không đi/đến sân bay Quảng Châu đều phải tạm ngừng khai thác.

Hãng hàng không Jetstar Pacific sáng 16-9 thông báo, do ảnh hưởng của bão Mangkhut, cơ quan sân bay thông báo đóng cửa sân bay Quảng Châu. Để bảo đảm an toàn, Jetstar Pacific sẽ ngừng khai thác 4 chuyến bay giữa TP HCM - Quảng Châu và Hà Nội - Quảng Châu ngày 16 và 17-9.

Các chuyến bay ngừng khai thác bao gồm, BL612 (22 giờ 45) giữa TP HCM - Quảng Châu và BL672 (23 giờ 45) giữa Hà Nội - Quảng Châu ngày 16-9, chuyến bay BL613 (3 giờ 35) giữa Quảng Châu-TP HCM và BL673 (3 giờ 25) giữa Quảng Châu - Hà Nội ngày 17-9.

Cùng ngày, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và VASCO dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng và Điện Biên trong ngày 16, 17-9.

Cụ thể, trên các đường bay giữa Đà Nẵng/TP HCM và Hải Phòng, VNA sẽ lùi thời gian khai thác 4 chuyến bay VN1672, VN1673, VN1180, VN1181 sáng ngày 17-9 xuống buổi chiều cùng ngày. 2 chuyến bay giữa TP HCM và Hải Phòng là VN1192, VN1193 vào tối 16-9 cũng đã được Hãng điều chỉnh giờ khởi hành sớm lên 2 tiếng.

Trên đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên, VASCO sẽ không khai thác 4 chuyến bay 0V8202, 0V8203, 0V8204, 0V8205 trong ngày 17-9.

Trước đó, VNA đã điều chỉnh kế hoạch khai thác với tổng cộng 10 chuyến bay giữa Hà Nội/TP HCM và Hồng Kông; TP HCM và Quảng Châu trong ngày 16, 17-9.

Theo đó, để đảm bảo an toàn, VNA điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ Hồng Kông (Trung Quốc) trong các ngày 16, 17-9.

Cụ thể, VNA sẽ không khai thác 4 chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội/TP HCM và Hồng Kông là VN592, VN593, VN594, VN595 ngày 16-9. Hãng cũng lùi thời gian khai thác 2 chuyến bay giữa TP HCM và Hồng Kông là VN598 ngày 16-9 và VN599 ngày 17-9. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Mangkhut sẽ được Hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay trong ngày hôm sau.

Còn hãng hàng không Vietjet cũng ngừng khai thác chuyến bay VJ876/877 (chặng TP HCM - Hồng Kông - TP HCM) ngày 16-9. Hành khách trên chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ chuyển sang chuyến bay ngày 17-9. Một số chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng, thay đổi thời gian do cơn bão này.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Mangkhut - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ chiều 16-9, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (140 km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 130 km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông tối nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh.

Trong tối nay, ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4 m; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Bắc biển Đông trong 12 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Vùng nguy hiểm trên Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ đêm nay ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 18-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 101,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ sáng sớm ngày 17-9 đến ngày 18-9 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200 mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100-150 mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-huy-nhieu-chuyen-bay-do-bao-mangkhut-20180916104132639.htm