Báo Malaysia 'nổ' to, chỉ ra 5 bí quyết 'chắc cú' giúp đội nhà đánh bại Việt Nam

Trang Goal Malaysia cho rằng, chỉ cần làm được 5 điều này, đội tuyển Malaysia sẽ vượt qua Việt Nam trong trận chung kết lượt đi.

Trước thềm trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Malaysia trên sân Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào tối nay (11/12), trang Goal Malaysia đã liệt kê ra 5 điều mà thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần phải làm được, nếu muốn giành lợi thế trước trận lượt về ở Hà Nội.

Gây sức ép lên Việt Nam ngay từ đầu trận đấu

Trong trận bán kết với Thái Lan trên sân Bukit Jalil, tuyển Malaysia đã có sự khởi đầu tốt và gần như đã khiến đối thủ choáng ngợp. Theo Goal, điều này mang lại hai điểm lợi cho Malaysia: thứ nhất, nó khiến đám đông khán giả phấn khích và không khí trận đấu được đẩy lên một tầm cao mới; từ đó dẫn đến điểm thứ hai là gây ra cảm giác luống cuống, thậm chí là e sợ cho các cầu thủ Việt Nam.

Quang Hải sẽ lại tỏa sáng trong trận đấu tối nay?

Phá vỡ giải pháp phòng ngự ba người của HLV Park

Theo Goal, trong suốt giải đấu, HLV Park Hang-seo rất tin tưởng vào hàng phòng thủ ba người gồm Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh ở hai cánh và Trần Đình Trọng ở giữa. Trong đó, kết hợp sức mạnh và sẵn sàng "lăn xả" của Ngọc Hải và Duy Mạnh đã dễ dàng vô hiệu hóa các mũi tấn công Malaysia trong trận đấu vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Còn Đình Trọng giữ vai trò nút chặn cuối cùng, bọc lót mỗi khi các đồng đội "sảy chân".

Goal gợi ý, trong trận chung kết, Zaquan Adha nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu nhưng anh cần phải được trợ giúp. Norshahrul Idlan Talaha cần phải được đẩy lên chơi cao hơn và gần Zaquan hơn; đồng thời cố gắng tận dụng cơ hội mỗi khi thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Việt Nam. Sự di chuyển linh hoạt của Syamer Kutty Abba có thể sẽ buộc một trong những hậu vệ trung tâm Việt Nam phải rời khỏi khu vực của mình, và tạo điều kiện cho Malaysia gây hỗn loạn về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Cẩn trọng trước những hoán đổi nhanh trên hàng tấn công của Việt Nam

Trong trận vòng bảng, di chuyển nhanh và hoán đổi vị trí liên tục, hàng công của Việt Nam đã tận dụng tốt các lỗi vị trí của hàng thủ Malaysia để ghi hai bàn thắng. HLV Tan Cheng Hoe cần phải đặc biệt dặn dò các học trò hạn chế tối đa việc tạo ra khoảng trống. Goal cho rằng, hai cầu thủ Syamer Kutty và Akram Mahinan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong nhiệm vụ giữ chân Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải…, do đó họ cần phải tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu.

Cầu nguyện cho không bị… "khớp"

HLV Tan Cheng Hoe cũng đang khá đau đầu trước tình hình đội tuyển. Có vẻ như Syazwan Andik và Aidil Zafuan sẽ không kịp hồi phục chấn thương cho trận lượt đi và sẽ cần được thay thế bởi những gương mặt mới. Irfan Zakaria vào sân trong trận gặp Thái Lan nhưng có màn trình diễn thiếu thuyết phục; Nazirul Naim ban đầu tỏ ra hơi… run nhưng cũng đã cho thấy sự tiến bộ. Lo lắng lớn nhất sẽ là Amirul do nếu được ra sân, trận đấu tối nay sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của anh tại AFF Cup 2018.

Sự cổ vũ từ người hâm mộ

Goal khẳng định, sự cổ vũ từ các fan Malaysia trên thánh địa Bukit Jalil là nguồn sức mạnh cực kỳ lớn cho tuyển Malaysia trong trận gặp Thái Lan và giờ đây là đối thủ Việt Nam. Nó được kỳ vọng sẽ khiến các học trò còn rất trẻ về tuổi đời của HLV Park Hang-seo bị ảnh hưởng về tâm lý và lối chơi trên sân.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-malaysia-no-to-chi-ra-5-bi-quyet-chac-cu-giup-doi-nha-danh-bai-viet-nam-20181211091450046.htm