Báo Malaysia 'nhét chữ' Tiến Linh, báo Thái Lan đánh giá thấp thầy Park

Các tờ báo tại Đông Nam Á đang tạo ra những áp lực lên đội tuyển Việt Nam và Tiến Linh nói riêng. Bằng chứng là những thông tin gần đây trên các báo Malaysia và Thái Lan.

Tiến Linh.

Tiến Linh.

Mới đây, trang Vocketfc của Malaysia có giật tiêu đề sai thông điệp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, tờ Vocketfc viết: “Tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu ghi… 3 bàn vào lưới Malaysia”. Điều này vô hình trung khiến các CĐV Malaysia cảm thấy bực bội và đưa ra những thách thức trên mạng xã hội đối với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên thực tế, trang Vocketfc đã viết sai. Bởi theo ý của Tiến Linh, anh mong muốn có thể ghi thêm 3 bàn thắng trong 3 trận đấu cuối gặp Indonesia, Malaysia và UAE; chứ không phải chỉ ghi 3 bàn thắng ở trận gặp Malaysia.

Ở một diễn biến khác, tờ Siam Sports mới đây đánh giá không cao HLV Park Hang Seo, so với những HLV khác ở cùng bảng G – vòng loại World Cup 2022 như Bert Van Marwijk (UAE), Akira Nishino (Thái Lan). Để chứng minh luận điểm của mình, Siam Sports bày tỏ sự ấn tượng với việc HLV Bert van Marwijk đưa Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010. HLV Akira Nishino của Thái Lan thì từng giúp Nhật Bản vượt qua vòng bảng tại World Cup 2018. Trong khi đó, theo đánh giá của Siam Sports, HLV Park Hang Seo trong vai trò trợ lý của ông Guus Hiddink đã giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

Theo Vy Cầm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bao-malaysia-nhet-chu-tien-linh-bao-thai-lan-danh-gia-thap-thay-park/20210530062631229